06:05, 21/05/2018

Mỹ phản đối kết quả bầu cử ở Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan cho biết, Mỹ sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela diễn ra hôm 20/5.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan cho biết, Mỹ sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela diễn ra hôm 20/5.
 
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, dự kiến một phản ứng về cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Ngoại trưởng các nước G20, diễn ra hôm 21/5 tại Argentina. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang tích cực xem xét các biện pháp trừng phạt dầu mỏ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.
 

 

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước người ủng hộ sau khi có kết quả bầu cử tối 20/5 (giờ địa phương). Ảnh:Reuters.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước người ủng hộ sau khi có kết quả bầu cử tối 20/5 (giờ địa phương). Ảnh:Reuters.
 
Cuộc họp Ngoại trưởng các nước G20 diễn ra hôm 21/5 tại thủ đô Buenos Aires, thảo luận những vấn đề lớn như tình hình Iran, Syria và Palestine, chống khủng bố… Theo sáng kiến của Mỹ và Argentina, dự kiến cuộc họp sẽ đưa ra một tuyên bố về cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela.
 
Theo kết quả do Ủy ban bầu cử Venezuela thông báo, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này. Bất chấp việc các đảng đối lập chính trong liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) kêu gọi tẩy chay nhưng số người tham gia bỏ phiếu vẫn ở mức 46,1%, một tỷ lệ được đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung ở khu vực trong do việc đi bỏ phiếu không bị bắt buộc. /.
 
Theo VOV