11:08, 19/08/2015

Nhiều đổi mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang đi sâu vào đời sống xã hội, góp phần tạo nên hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa); xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến…

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang đi sâu vào đời sống xã hội, góp phần tạo nên hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa); xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến…


Ngày càng thiết thực


Ông Võ Mộng Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Vĩnh cho biết, giai đoạn 2011 - 2014, toàn huyện đã tổ chức 103 lớp quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho gần 8.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Rút kinh nghiệm giai đoạn trước, khoảng 3 năm gần đây, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã có nhiều đổi mới trong triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. “Chúng tôi yêu cầu nội dung đăng ký phải sát với công việc chuyên môn; xây dựng kế hoạch kiểm tra chặt chẽ; lấy việc học tập làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vào cuối năm. Nhờ đó, tình trạng sao chép các bản đăng ký học tập gần như không còn; ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao; có trách nhiệm với công việc chuyên môn, tinh thần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”, ông Lâm chia sẻ.

 

Cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang
Cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang


Trong quá trình triển khai các chuyên đề, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã chỉ đạo, học tập Bác phải được thể  hiện bằng những việc làm thiết thực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc, được người dân quan tâm... Theo đó, các cơ quan, ban, ngành của huyện đã tập trung giải quyết những vấn đề “nóng” liên quan đến đời sống của người dân, trật tự trị an của huyện như: việc khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép; bảo vệ môi trường, công tác đền bù, giải tỏa, tái định cư công trình đường Khánh Thành - Khánh Phú, đường 2-8 (nối dài) thị trấn Khánh Vĩnh; việc bóc tách đất rừng để người dân có đất sản xuất...


Đặc biệt, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Cán bộ, đảng viên gần gũi, sâu sát với cơ sở, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.


Nhiều điển hình tiên tiến


Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan, đơn vị ở huyện Khánh Vĩnh đã có những cách làm hay, sáng tạo. Chẳng hạn như, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hàng năm tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành tham gia học tập chính trị hè; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cuộc vận động: “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhờ đó, phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, chất lượng giáo dục của huyện được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ học sinh bỏ học ngày càng giảm, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh có học lực khá, hạnh kiểm tốt ngày càng tăng.


Đảng ủy Quân sự huyện Khánh Vĩnh có phong trào cán bộ, chiến sĩ làm theo lời Bác, thực hiện tác phong “làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh và xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện”. Trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức nhiều phong trào hỗ trợ dân cư xóa đói giảm nghèo, phong trào doanh trại xanh - sạch - đẹp... Đảng ủy Công an huyện lồng ghép chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân...” với “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” theo Chỉ thị 05 của Bộ Công an. Chi bộ Kho Bạc Nhà nước huyện với phong trào thi đua “Hết việc, không hết giờ”. Chi bộ Dịch vụ - Công ích (trực thuộc Đảng bộ huyện) lồng ghép việc sinh hoạt chi bộ với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng tháng, mỗi đảng viên tự nghiên cứu những việc làm, mẫu chuyện hay về Bác để kể cho mọi người cùng nghe, đúc kết kinh nghiệm và làm theo...

 

Tổng kết giai đoạn 2011 - 2014, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã khen thưởng 6 tập thể, 10 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cùng với các tập thể tiêu biểu, huyện Khánh Vĩnh còn có nhiều cá nhân điển hình. Đó là y sĩ Hà Quế - Trạm Trưởng trạm Y tế xã Cầu Bà luôn tận tụy với công việc, nhiều lần giúp bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo. Hoặc như ông Đinh Riêng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Liên Sang tích cực vận động người dân xóa đói giảm nghèo, vận động nhân dân hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp sức tu sửa kênh mương nội đồng. Bà Trần Thị Tỷ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sông Cầu cũng là người tiên phong gương mẫu vận động chị em tham gia các hoạt động tương thân tương ái, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc...


Ông Lâm cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tăng cường giới thiệu các bài nói chuyện, phim tư liệu về Bác Hồ để người dân hiểu sâu hơn về tấm gương đạo đức của Người. Ngoài ra, để phong trào lan tỏa và đi vào chiều sâu, huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra ở các địa phương, đơn vị; có hình thức khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích. Hàng năm, huyện sẽ tổng kết các chuyên đề học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để việc triển khai học tập và làm theo Bác ngày càng tốt hơn.


X.T