05:03, 04/09/2026

Thuận lòng dân - thoáng mặt bằng

NHÓM P.V

Trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, giải phóng mặt bằng là "nút thắt" ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Thực tiễn tại Khánh Hòa cho thấy, để tháo gỡ “điểm nghẽn” này, bên cạnh các giải pháp hành chính cần những cách làm căn cơ, thấu tình đạt lý. Trong đó, “dân vận khéo” trở thành chìa khóa để tạo sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Kỳ 1: Ý Đảng soi đường, lòng dân mở lối

Khánh Hòa đang đổi thay nhanh với những khu tái định cư (TĐC) mới khang trang, những tuyến đường bộ cao tốc mở ra không gian phát triển mới. Mỗi thành quả đó là minh chứng sống động cho ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khẳng định vai trò của công tác dân vận.

Sức sống mới ở khu tái định cư

Sau 1 năm rời nơi ở cũ để nhường đất cho Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, gần 100 hộ dân về Khu TĐC Hà Thanh (phường Ninh Hòa) đã từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Nơi đây có nhiều mái nhà đỏ au trong nắng, những con đường nội bộ thẳng tắp cùng hệ thống điện, nước đồng bộ... Sức sống của khu TĐC này là minh chứng cho sự đồng thuận, hy sinh vì lợi ích chung của những người sẵn sàng rời nơi chôn nhau cắt rốn.

Công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn 20km đầu tuyến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn 20km đầu tuyến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dẫu vậy, người dân vẫn chưa quên tâm trạng băn khoăn vào ngày đầu nghe tin sẽ di dời để triển khai dự án. Bà Lê Thị Lành, một trong những hộ bàn giao mặt bằng sớm bộc bạch: “Trước đây, nhà tôi ở xã Hòa Trí. Khi Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột triển khai, hơn 800m² đất ở, đất vườn của gia đình thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án. Ban đầu cũng tiếc lắm, vì nhà cửa, vườn cây và bao nhiêu kỷ niệm ở đó. Nhưng nghĩ đến lợi ích của địa phương và con cháu khi có con đường lớn, gia đình chúng tôi đã đồng thuận di dời”.

Sự đồng thuận giao đất của gia đình ông Nguyễn Quốc Nghĩa (phường Ninh Hòa) cũng là một câu chuyện đẹp trong hành trình an cư. Rời mảnh đất 200m² do cha ông để lại, gia đình ông chuyển về lô đất 150m² tại Khu TĐC Hà Thanh để cất nhà và mở xưởng gia công bảng hiệu, đèn led... “Ở nơi cũ tôi phải thuê mặt bằng ngoài đường lớn để kinh doanh. Về đây, gia đình vừa có nơi ở, vừa có chỗ kinh doanh, không phải mất tiền thuê mặt bằng. Khu vực này có đường lớn, an ninh bảo đảm, trẻ con có thể đạp xe đi dạo thoải mái”, ông Nghĩa phấn khởi nói.

Để có được sự đồng thuận ấy của người dân là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa, Khu TĐC Hà Thanh có tổng diện tích hơn 7,1ha, với hơn 200 lô đất dành cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Để thuyết phục người dân, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; kiên trì tuyên truyền, vận động; thực hiện công khai, minh bạch các phương án bồi thường, hỗ trợ đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích cho người dân. Nhờ đó, người dân đã chủ động bàn giao mặt bằng, góp phần giúp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Chính quyền địa phương cũng tập trung hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục liên quan, giúp người dân an tâm sớm kiến thiết cuộc sống.

Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Hà Thanh, phường Ninh Hòa được đầu tư bài bản. 
Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Hà Thanh, phường Ninh Hòa được đầu tư bài bản. 

Đến Khu TĐC Đất Lành (phường Nam Nha Trang), chúng tôi gặp ông Đặng Văn Sang (Tổ dân phố Vĩnh Xuân) khi ông đang khẩn trương xây móng căn nhà mới. Hơn 30 năm bám trụ ở khu đìa nuôi trồng thủy sản, người chủ của gia đình 17 nhân khẩu này từng lo lắng khi Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang khởi động. Tuy nhiên, “nút thắt” trong lòng ông đã được gỡ bỏ khi UBND phường phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC thỏa đáng. Gia đình ông được nhận hơn 12,4 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ, được bố trí 2 lô đất TĐC liền kề tiếp giáp 2 mặt đường với tổng diện tích 150m². Lãnh đạo địa phương còn trực tiếp xuống khu đất TĐC, trao tận tay biên bản giao đất trên thực địa cho ông Sang. Cầm tờ biên bản trên tay, ông Sang xúc động nói: “Ban đầu, biết nhà mình nằm trong vùng dự án, cả nhà tôi lo lắm. Nhưng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động, giải thích tận tình; làm việc rất khách quan, thấu tình đạt lý. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ đều được công khai, minh bạch, thực hiện nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi cho dân, giúp gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống mới”.

Gia đình ông Đặng Văn Sang (phường Nam Nha Trang) nhận tiền bồi thường, hỗ trợ do có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang.
Gia đình ông Đặng Văn Sang (phường Nam Nha Trang) nhận tiền bồi thường, hỗ trợ do có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang.

Những con đường mở lối tương lai

Mặt bằng thông thoáng đã “trải bước” cho những đại công trình vươn mình. Từ năm 2020 đến nay, mạng lưới giao thông của Khánh Hòa đã đổi thay ngoạn mục. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua Khánh Hòa gồm các đoạn: Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo được khánh thành đã nối liền mạch từ TP. Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy phát triển du lịch, logistics, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, 20km đầu tuyến thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã hoàn thành, nối liền với đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Dự kiến năm 2027, toàn tuyến cao tốc này sẽ hoàn tất, kết nối với Quốc lộ 26B đang được nâng cấp, mở rộng, tạo thành hành lang kinh tế kết nối với Tây Nguyên, mở ra cơ hội phát triển mới cho cả khu vực.

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Hòa Trí.
Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Hòa Trí.

Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Trí cho biết, các dự án giao thông lớn như: Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đi qua xã có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện, đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn, góp phần mở rộng kết nối Hòa Trí với các địa phương trong khu vực và tạo điều kiện kết nối thuận lợi với hệ thống đường địa phương, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn. Diện mạo xã Hòa Trí thay đổi rõ nét, mở ra triển vọng phát triển mới cho địa phương trong thời gian tới. 

Thực tiễn tại Khánh Hòa đã chứng minh: Khi ý Đảng hòa quyện lòng dân, những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được lắng nghe, đối thoại và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ đồng thuận bàn giao mặt bằng, nhường chỗ cho triển khai các dự án. Và mỗi dự án hoàn thành sẽ góp phần nâng cao đời sống người dân, mở ra không gian phát triển mới, đưa địa phương vững bước vào kỷ nguyên vươn mình. 

Đồng chí LÊ HUYỀN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đều có khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn. Nhờ sự đồng thuận của Nhân dân, các dự án mới triển khai thuận lợi, về đích đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện kết nối liên hoàn, liên vùng, đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ với đường sắt, đường hàng không… Hạ tầng giao thông chính là "xương sống", là đòn bẩy chiến lược kết nối các vùng động lực, thu hút đầu tư, mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy kinh tế biển. Những dự án giao thông hàng nghìn tỷ đồng liên tục được đầu tư đã tạo “cú hích” chiến lược để Khánh Hòa hiện thực hóa các tiêu chí để được công nhận đô thị loại I, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế.

NHÓM P.V

Kỳ 2: Tận tâm với dân, quyết liệt với việc khó