Góc ảnh
06:06, 06/06/2022

Sôi động đêm diễn Nha Trang rực rỡ những sắc màu

Tối 5-6, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang), diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật Nha Trang rực rỡ những sắc màu.

Tối 5-6, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang), diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật Nha Trang rực rỡ những sắc màu.

 

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Nha Trang rực rỡ những sắc màu, đem đến cho đông đảo khán giả những giờ phút thưởng thức âm nhạc ấn tượng và sôi động.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật Nha Trang rực rỡ những sắc màu, đem đến cho đông đảo khán giả những giờ phút thưởng thức âm nhạc ấn tượng và sôi động.

 

Các nghệ sĩ của nhóm kịch Idecaf đem đến cho khán giả câu chuyện hóm hỉnh và tình cảm về phố biển Nha Trang.
Các nghệ sĩ của nhóm kịch Idecaf đem đến cho khán giả câu chuyện hóm hỉnh và tình cảm về phố biển Nha Trang.

 

Trong khoảng thời gian 100 phút, chương trình Nha Trang rực rỡ những sắc màu như một lời chào gửi tới du khách hãy đến với Nha Trang - Khánh Hòa để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và tình cảm hiền hòa, mến khách của người dân.

 

Hai ca sĩ Hồ Trung Dũng và Võ Hạ Trâm kết hợp thể hiện ca khúc Biển tình yêu.
Hai ca sĩ Hồ Trung Dũng và Võ Hạ Trâm kết hợp thể hiện ca khúc Biển tình yêu.

 

Ca sĩ Quốc Đại trong phần thể hiện ca khúc Tiếng hò ngư dân, được dàn dựng mang sắc màu dân dã, phóng khoáng của những ngư dân miền biển.
Ca sĩ Quốc Đại trong phần thể hiện ca khúc Tiếng hò ngư dân, được dàn dựng mang sắc màu dân dã, phóng khoáng của những ngư dân miền biển.

 

Chương trình được mở đầu bằng phần nhạc kịch “Nha Trang ngày về”, kể lại câu chuyện tình yêu phố biển thân thương trong trái tim mỗi người. Lồng ghép trong nội dung vở kịch là những ca khúc nổi tiếng về Nha Trang - Khánh Hòa như: Phố biển Nha Trang; Nha Trang; Tiếng hò ngư dân; Lên tháp cầu an… cùng màn hô bài chòi và những ca khúc về biển.

 

Tiết mục múa độc lập Lên tháp cầu an, do các nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn...
Tiết mục múa độc lập Lên tháp cầu an, do các nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn...

 

... kết hợp với màn hô hát bài chòi sôi động do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa thực hiện đã góp phần đem đến nét đặc trưng văn hóa truyền thống của Nha Trang - Khánh Hòa.
... kết hợp với màn hô hát bài chòi sôi động do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa thực hiện đã góp phần đem đến nét đặc trưng văn hóa truyền thống của Nha Trang - Khánh Hòa.

 

Sang phần 2 của chương trình có tên gọi “Chào hè - Hội ngộ”, tiếp tục đưa  khán giả đến với những ca khúc sôi động, trẻ trung của các nhạc sĩ trong và ngoài nước sáng tác như: Liên khúc Nha Trang biển gọi - Phố biển - Gặp gỡ mùa hè; Biển cát nắng xanh vàng trắng; Despacito; Ước gì; Cùng anh đi khắp thế gian; Thả thính; Chuyến xe đêm; Tìm lại…

 

Phần biểu diễn của nhóm nhạc rock Microwave vang danh một thời...
Phần biểu diễn của nhóm nhạc rock Microwave vang danh một thời...

 

... cùng các tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc nữ Nhật Nguyệt và...
... cùng các tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc nữ Nhật Nguyệt và...

 

... nhóm Luna Negra đến từ đất nước Cuba đã làm cho bầu không khí đêm ca nhạc trở nên náo nhiệt.
... nhóm Luna Negra đến từ đất nước Cuba đã làm cho bầu không khí đêm ca nhạc trở nên náo nhiệt.

 

Chương trình Nha Trang rực rỡ những sắc màu, có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Quốc Đại, Nguyên Vũ, Hoàng Rapper, Hoàng Tahi, Trịnh Mi Vân… Cùng với đó là nhóm kịch Idecaf, nhóm nhạc Microwave, nhóm nhạc Nhật Nguyệt, nhóm Luna Negra (Cuba), vũ đoàn ABC, vũ đoàn The Sun, Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

 

N.T