Góc ảnh
12:05, 26/05/2021

Tổ chức Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565 và kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng 26-5 (15-4 âm lịch), tại Chùa Long Sơn (TP. Nha Trang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565 và kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 – 7-11-2001). 

Sáng 26-5 (15-4 âm lịch), tại Chùa Long Sơn (TP. Nha Trang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565 và kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 – 7-11-2001). Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đến dự.
 
 
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra với các nghi thức: Tắm Phật, dâng hương, dâng hoa, Đản sinh, đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2565 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an…
 
 
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Đại lễ Phật đản năm nay, Ban Tổ chức không thực hiện một số hoạt động tập trung đông người như: Chương trình nghệ thuật chào mừng, lễ rước xe hoa, lễ đài, phật tử dâng hoa Đức Phật…
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào Phật giáo tỉnh Khánh Hòa. Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” trong những năm qua Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trùng tu, xây dựng mới nhiều ngôi chùa khang trang; hàng năm hỗ trợ hàng tỷ đồng cùng chính quyền địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo; riêng trong đợt Cứu trợ bão lụt miền Trung năm 2020 là hơn 24 tỷ đồng; vận động phật tử chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19... Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tôn giáo gắn với ý thức trách nhiệm người công dân; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chung sức, chung lòng cùng toàn dân xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.
 
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa Online ghi nhận tại Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565 và kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Long Sơn.

 

Đoàn cung nghinh lễ Phật.
Đoàn cung nghinh lễ Phật.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng  Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565.

 

 Ông Nguyễn Viết Định – Phó Giám đốc công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565.
Ông Nguyễn Viết Định – Phó Giám đốc công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thắp hương lễ Phật.
Ông Nguyễn Tấn Tuân cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thắp hương lễ Phật.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng bằng khen cho các tập thể...

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân.
...và tặng bằng khen cho các cá nhân.

 

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565 rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào chánh điện.
Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565 rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào chánh điện.

 

 

 

Tăng, ni tham gia Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565 ngồi giãn cách đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Tăng, ni tham gia Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565 ngồi giãn cách đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

 

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565
Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản 2021 - Phật lịch 2565

 

Người dân và Phật tử đến thắp hương tại Chùa Long Sơn thực hiện giãn cách đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Người dân và Phật tử đến thắp hương tại Chùa Long Sơn thực hiện giãn cách đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
 
 
Mã Phương