Góc ảnh
09:08, 15/08/2020

Nhếch nhác ở công viên Phù Đổng

Không có khách du lịch do dịch bệnh Covid-19, Công ty TNHH Invest Park Nha Trang tạm ngưng hoạt động, đóng cửa các hạng mục nhà hàng, trung tâm thương mại và bỏ bê chăm sóc công viên cây xanh tại dự án Công viên Phù Đổng.

Không có khách du lịch do dịch bệnh Covid-19, Công ty TNHH Invest Park Nha Trang tạm ngưng hoạt động, đóng cửa các hạng mục nhà hàng, trung tâm thương mại và bỏ bê chăm sóc công viên cây xanh tại dự án Công viên Phù Đổng.

 

Cây xanh ở Công viên Phù Đổng chết héo vì không được chăm sóc
Cây xanh ở Công viên Phù Đổng chết héo vì không được chăm sóc

 

Theo quan sát của phóng viên, hiện nay công viên Phù Đổng không có sự chăm sóc cần thiết, dẫn đến tình trạng cỏ mọc um tùm, rác bay khắp nơi. Hiện nay sân khấu biểu diễn ngoài trời rộng hàng trăm m2 bỏ hoang khiến những hàng ghế ngồi trở nên nhếch nhác. Tại khu vực hồ bơi cũng không được chăm sóc khiến nước đục bẩn, rêu xanh nổi kín hồ. Khu vực công viên cỏ mọc um tùm, nhiều cây xanh bị chết do không được tưới nước.

 

Trung tâm thương mại dưới tầng hầm Công viên Phù Đổng đóng cửa
Cảnh nhếch nhác nhìn từ đường Trần Phú

 

Cảnh nhếch nhác nhìn từ đường Trần Phú
Trung tâm thương mại dưới tầng hầm Công viên Phù Đổng đóng cửa

 

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, dự án Công viên Phù Đổng giai đoạn 2 được hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017, có tổng diện tích 24.599m2, gồm 4 công trình, gồm: nhà hàng dịch vụ ăn uống giải khát rộng 50,3m2; sân khấu biểu diễn ngoài trời với không gian mở hoàn toàn như một quảng trường nhỏ; 13 khung giàn hoa có đèn kết hợp chòi nghỉ dọc bờ biển; bia truyền thống, công viên cây xanh và đường nội bộ.

 

Một hồ chứa nước bị lá cây rụng vào, thối rửa, tiềm ẩn bệnh tật
Một hồ chứa nước đầy lá cây rụng.

 

Lãnh đạo Công ty TNHH Invest Park Nha Trang cho biết, trước thời điểm tháng dịch covid-19, toàn bộ nhà hàng, trung tâm thương mại ở tầng hầm hoạt động sôi nổi, công ty có kinh phí để chăm sóc công viên cây xanh, hồ bơi…

 

Hồ bơi ở công viên biến thành... hồ rêu
Hồ bơi ở công viên biến thành... hồ rêu

 

Nhà hàng bỏ hoang, xuống cấp
Nhà hàng bỏ hoang, xuống cấp

 

Tuy nhiên từ tháng 3-2020, khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là khách Nga không còn ở Nha Trang khiến nhà hàng phải ngừng hoạt động; trung tâm thương mại dưới tầng hầm đóng cửa. Công ty TNHH Invest Park Nha Trang từ gần 200 nhân viên nay chỉ còn 5 nhân viên nên không thể chăm sóc công viên cây xanh như trước kia.

 

Cảnh xơ xác ở khu vực cây xanh công viên
Cảnh xơ xác ở khu vực cây xanh công viên

 

Công viên Phù Đổng hiện nay
Một góc công viên hiện nay

 

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, sẽ tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chủ đầu tư tăng cường chăm sóc cây xanh, dọn dẹp sạch sẽ công viên chứ không thể để tình trạng nhếch nhác, làm xấu hình ảnh thành phố du lịch.

 

VĂN KỲ