Góc ảnh
06:01, 22/01/2020

Những cây cảnh độc, lạ có giá hàng trăm triệu đồng

Xuất hiện những cây bonsai độc, lạ đạt giải cao tại Hội Hoa Xuân Canh Tý hay những tác phẩm nghệ thuật của các loại cây như: lộc vừng, cây duối có tuổi đời hơn trăm năm, giá bán hàng trăm triệu đồng.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, thị trường cây cảnh vì thế cũng nhộn nhịp người mua người bán. Năm nay, ngoài những loại hoa, cây cảnh quen thuộc thị trường đã xuất hiện những cây bonsai độc, lạ đạt giải cao tại Hội Hoa Xuân Canh Tý hay những tác phẩm nghệ thuật của các loại cây như: lộc vừng, cây duối có tuổi đời hơn trăm năm, giá bán hàng trăm triệu đồng.
 
 
Cùng phóng viên báo Khánh Hòa chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo và kỳ lạ được trưng bày tại Hội Hoa Xuân và trên các tuyến đường tại TP. Nha Trang.
 
 
Một cây bưởi Diễn tại chùa Long Sơn.
Một cây bưởi Diễn đẹp mắt tại chùa Long Sơn.
Tùng la hán được trồng trên gỗ lũa cây Sao có chiều dài 6,5m, cao gần 2m giá bán 900 triệu đồng.
Tùng la hán được trồng trên gỗ lũa cây Sao có chiều dài 6,5m, cao gần 2m giá bán 900 triệu đồng.

 

Cây Xanh Vương đạt giải bạc Festival hoa Đà lạt vừa qua, cây có tuổi đời 80 năm, giá bán 180 triệu đồng.
Cây Xanh Vương đạt giải bạc Festival hoa Đà Lạt vừa qua, cây có tuổi đời 80 năm, giá bán 180 triệu đồng.

 

Tác phầm Cầu vòng khuyết có giá bán 100 triệu đồng.
Tác phầm Cầu vòng khuyết có giá bán 100 triệu đồng.

 

Cây đại thụ lộc vừng có tuổi đời hơn 100 năm được bày bán tại đường Pastuer giá 450 triệu đồng.
Cây đại thụ lộc vừng có tuổi đời hơn 100 năm được bày bán tại đường Pasteur giá 450 triệu đồng.

 

 

Cây duối có tuổi đời hàng trăm năm được trưng bày tại Hội hoa Xuân Canh Tý có giá bán 130 triệu đồng.
Cây duối có tuổi đời hàng trăm năm được trưng bày tại Hội hoa Xuân Canh Tý có giá bán 130 triệu đồng.

 

Cây có giá bán 350 triệu đồng.
Một tác phẩm có giá bán 350 triệu đồng.

 

 

 

Tác phẩm đọa giải nhất cuộc thi tại Hội hoa xuân Canh Tý.

 

Tác phẩm đọa giải nhất cuộc thi tại Hội hoa xuân Canh Tý.
Tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi tại Hội hoa Xuân Canh Tý.

 

Tác phẩm đoạt giải 3 tại Hội hoa xuân Canh Tý.
Tác phẩm đoạt giải khuyến khích tại Hội hoa Xuân Canh Tý.

 

Mã Phương