Góc ảnh
07:01, 27/01/2020

Hội thi cờ người đầu xuân Canh Tý

Ngày 27-1 (tức mùng 3 Tết), tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) đã diễn ra Hội thi cờ người đầu Xuân Canh Tý 2020.

Ngày 27-1 (tức mùng 3 Tết), tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) đã diễn ra Hội thi cờ người đầu xuân Canh Tý 2020.

 

Quang cảnh Hội thi cờ người đầu Xuân Canh Tý tại Quảng trường 2-4.
Quang cảnh hội thi cờ người đầu xuân Canh Tý tại Quảng trường 2-4.

 

Hội thi cờ người đầu xuân là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân thường niên do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

 

Kỳ thủ Lê Hùng Sơn trong trận bán kết thứ 1
Kỳ thủ Lê Hùng Sơn trong trận bán kết thứ 1

 

 

Danh kỳ, bác sĩ Trần Cẩm Long bình cờ.
Danh kỳ, bác sĩ Trần Cẩm Long bình cờ.

 

 

Kỳ thủ Lưu Hữu Phước trong trận bán kết thứ 1.
Kỳ thủ Lưu Hữu Phước trong trận bán kết thứ 1.

 

 

Các quân cờ biểu diễn võ thuật.
Các quân cờ biểu diễn võ thuật.

 

 

Đông đảo người dân và du khách đến xem, thưởng thức trận đấu cờ người.
Đông đảo người dân và du khách đến xem, thưởng thức trận đấu cờ người.
 
Cũng như mọi năm, hội thi năm nay thu hút hơn 30 kỳ thủ được đánh giá là những tay cờ lão luyện của làng cờ Khánh Hòa. Sau vòng loại, 4 kỳ thủ xuất sắc nhất hội thi sẽ thi đấu công diễn 2 trận bán kết, chung kết. Trận bán kết đầu tiên (mùng 3 Tết) này là cuộc tranh tài giữa 2 kỳ thủ Lưu Hữu Phước và Lê Hùng Sơn. Trận bán kết thứ 2 và chung kết hội thi sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ các ngày 28 và 29-1 (tức mùng 4, 5 Tết) tại Quảng trường 2-4 để phục vụ người dân và du khách đến xem.
A.N