Góc ảnh
02:01, 27/01/2020

Nhiều chuyến bay từ Trung Quốc về Cam Ranh bị hủy, du khách đeo khẩu trang đề phòng virus khi xuống sân bay

Sáng 27-1 (mùng 3 Tết Canh Tý), tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, các chuyên bay khởi hành từ các thành phố thuộc Trung Quốc về sân bay này nhiều chuyến đã bị hủy. Trong khi đó, du khách đến trong các chuyến bay từ Hàn Quốc hoặc Thái Lan đều trang bị cho mình khẩu trang để phòng ngừa virus corona. 

Sáng 27-1 (mùng 3 Tết Canh Tý), tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, các chuyên bay khởi hành từ các thành phố thuộc Trung Quốc về sân bay này nhiều chuyến đã bị hủy. Trong khi đó, du khách đến trong các chuyến bay từ Hàn Quốc hoặc Thái Lan đều trang bị cho mình khẩu trang để phòng ngừa virus corona. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh so phóng viên Khánh Hòa online ghi lại trong sáng mùng 3 Tết Canh Tý.
 
Thông báo của sân bay cho thấy một chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh, Trung Quốc lúc 19h15 hôm nay đã bị hủy
Thông báo của sân bay cho thấy một chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh, Trung Quốc lúc 19h15 hôm nay đã bị hủy

 

Sân bay quốc tế Cam Ranh vắng hơn nhiều so với ngày hôm trước
Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vắng hơn nhiều so với ngày hôm trước

 

 

Trong khi khách Trung Quốc đã giảm rõ rệt thì du khách Hàn Quốc, Thái Lan đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vẫn rất đông.
Trong khi khách Trung Quốc đã giảm rõ rệt thì du khách Hàn Quốc, Thái Lan đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vẫn rất đông.

 

 

 

 

 

 

Trước khi làm thủ tục nhập cảnh, các du khách đều phải trải qua khu vực quét thân nhiệt
Trước khi làm thủ tục nhập cảnh, các du khách đều phải đi qua khu vực quét thân nhiệt

 

 

Theo ghi nhận, có đến 2 máy quét thân nhiệt, làm việc 24/24 tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
Theo ghi nhận, có 2 máy quét thân nhiệt, làm việc 24/24 tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

 

 

Bảng hướng dẫn du khách quét thân nhiệt bằng nhiều thứ tiếng
Bảng hướng dẫn du khách quét thân nhiệt bằng nhiều thứ tiếng

 

 

Du khách Hàn Quốc đều đeo khẩu trang đề phòng virus corona, đi qua khu vực quét thân nhiệt
Du khách Hàn Quốc đều đeo khẩu trang đề phòng virus corona, đi qua khu vực quét thân nhiệt

 

 

 

 

Các kiểm dịch viên thuộc Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa đeo khẩu trang làm nhiệm vụ tại sân bay
Các kiểm dịch viên thuộc Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa đeo khẩu trang làm nhiệm vụ tại sân bay

 

 

Một bé gái người Thái Lan đeo khẩu trang đề phòng virus corona đang đợi làm thủ tục nhập cảnh cùng người thân
Một bé gái người Thái Lan đeo khẩu trang đề phòng virus corona đang đợi làm thủ tục nhập cảnh cùng người thân

 

 

Ai nấy đều đeo khẩu trang rất cẩn thận
Ai nấy đều đeo khẩu trang rất cẩn thận

 

 

 

 

 

 

Các tiếp viên hàng không VNA cũng trang bị khẩu trang.
Các tiếp viên hàng không VNA cũng trang bị khẩu trang.

 

 

Ghi nhận tại hiện trường, 100% du khách Thái Lan, Hàn Quốc đã đeo khẩu trang đề phòng virus corona. Chỉ có số ít du khách người Nga không đeo.
Ghi nhận tại hiện trường, 100% du khách Thái Lan, Hàn Quốc đã đeo khẩu trang đề phòng virus corona. Chỉ có số ít du khách người Nga không đeo.

 

Thành Long