Góc ảnh
12:08, 15/08/2019

Tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2019

Sáng 15-8 (15-7 âm lịch), Tại chùa Long Sơn (TP. Nha Trang), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam (GHPG VN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu, tham dự có Hòa thượng Thích Ngộ Tánh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng đông đảo các tăng ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh.
 

Sáng 15-8 (15-7 âm lịch), Tại chùa Long Sơn (TP. Nha Trang), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam (GHPG VN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu, tham dự có Hòa thượng Thích Ngộ Tánh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng đông đảo các tăng ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh.
 
 
Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói). Lễ Vu Lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên; nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa.
 
 
Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, ngày lễ Vu Lan (ngày Rằm tháng bảy âm lịch hằng năm) đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên của dân tộc Việt Nam.
 
 
Sau đây là một số hình ảnh được phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại:
 
 
Tụng kinh báo hiếu.
Tụng kinh báo hiếu.

 

 

Hòa thượng Thích Quảng Thiện - Chứng minh ban Trị sự GHPG VN tỉnh thuyết giảng ý nghĩa lễ Vu Lan báo hiếu.
Hòa thượng Thích Quảng Thiện - Chứng minh ban Trị sự GHPG VN tỉnh thuyết giảng ý nghĩa lễ Vu Lan báo hiếu.

 

Đông đảo Phật tử tham dự.
Đông đảo Phật tử tham dự.

 

Một Phật tử cài bông hồng cho một cháu bé.
Một Phật tử cài bông hồng cho một cháu bé.

 

Thắp nén hương tỏ lòng hiếu nghĩa.
Thắp nén hương tỏ lòng hiếu nghĩa.

 

Phóng sanh.
Một gia đình phóng sanh.

 

Một nhóm phát bánh mỳ từ thiện.
Một nhóm phát bánh mỳ từ thiện.

 

Chùa Long Sơn trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu.
Chùa Long Sơn trong ngày Đại lễ Vu Lan báo hiếu.

 

 Mã Phương