Góc ảnh
05:11, 22/11/2018

Người dân Nha Trang gấp rút ứng phó bão số 9

Theo dự báo, bão số 9 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Trung bộ vào ngày 24-11 nhưng từ sáng 22-11, người dân Nha Trang đã gấp rút chuẩn bị ứng phó với bão bằng việc chằng chống nhà cửa, mua sắm nhu yếu phẩm và những vật dụng thiết yếu. 
 

Theo dự báo, bão số 9 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Trung bộ vào ngày 24-11 nhưng từ sáng 22-11, người dân Nha Trang đã gấp rút chuẩn bị ứng phó với bão bằng việc chằng chống nhà cửa, mua sắm nhu yếu phẩm và những vật dụng thiết yếu. 
 
Tại cửa hàng Ba Râu (đường 2-4), người dân xếp hàng mua bao bì để đựng cát chắn mái tôn, người bán không kịp phục vụ khách hàng. Giá các loại bao từ 2.000 - 4.000 đồng/bao. Chủ cửa hàng này cho biết, từ sáng đã có rất đông người dân mua các vật dụng dùng để chằng chống nhà cửa như: bao bì đựng cát, đinh vít, dây kẽm, tôn… Cửa hàng phải huy động 4 nhân viên nhưng vẫn không kịp bán hàng cho khách. Tại cửa hàng Hằng Mơ gần đó, nhiều người cũng chờ để mua dây cáp, dây thừng về chằng chống nhà cửa. Giá dây cáp khoảng 7.000 đồng/m, có người mua hàng chục mét.
 
Dọc đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng cũng có nhiều người dân đổ xô ra biển xúc cát về chằng chống mái nhà. Khu vực trước UBND tỉnh, khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa, sân bóng Thanh Niên... là những nơi người dân tập trung đông để xúc cát. Từ gia đình, nhân viên công ty đến nhân viên khách sạn cũng được huy động xúc cát. Họ dùng nhiều phương tiện để vận chuyển, từ xe đạp, xe máy đến xe tải nhỏ, xe đẩy hành lý của khách sạn…
 
Bên cạnh việc chằng chống nhà cửa, người dân cũng hối hả mua sắm các loại nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu trong gia đình. Tại các chợ truyền thống, mặt hàng được người dân mua sắm nhiều là các loại mì tôm, xúc xích, miến và bánh phở khô, đèn cầy, đèn pin… Đại diện Siêu thị Lotte Mart Nha Trang, Co.opmart cũng cho biết, trong ngày 22-11, người dẫn cũng mua sắm nhiều mặt hàng dự trữ, chuẩn bị ứng phó với bão số 9 như rau xanh, củ quả, sữa tươi, đồ hộp… Số lượng rau xanh, củ quả cung cấp trong ngày đã tăng gấp đôi ngày thường. Ngoài lượng lớn khách hàng mua sắm tại siêu thị, khách hàng đặt hàng qua ứng dụng mua sắm trực tuyến, điện thoại… cũng tăng cao hơn ngày thường.
 
Phóng viên Khánh Hòa Online đã ghi lại một số hình ảnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão của người dân Nha Trang.

 

Người dân mua đèn cầy và mì tôm tại chợ.
Người dân mua đèn cầy và mì tôm tại chợ.

 

Người dân mua dây thừng, bao bì xúc cát để chằng chống nhà cửa.
Mua dây thừng, bao đựng cát để chằng chống nhà cửa.

 

Mua dây cáp để chằng mái tôn chống bão.
Một điểm bán dây cáp dùng để chằng mái tôn 
 
 
Một cửa hàng bán hàng đinh vít, tôn, dây kẽm đông nghẹt người dân mua đồ chằng chống nhà cửa.
Một cửa hàng bán đinh vít, tôn, dây kẽm có rất đông người dân mua đồ về chằng chống nhà cửa.
 
 
Người dân hối hả xúc cát về chằng chống mái nhà
Người dân hối hả xúc cát về chằng chống mái nhà

 

Khẩn trương chở cát về nhà
Khẩn trương chở cát về nhà
 
 
 
Dùng cả xe tải để chở cát
Dùng cả xe lôi để chở cát
 
 
Xe đẩy cũng được huy động chở cát
Xe đẩy cũng được huy động chở cát
 

 

Rất đông người mua hàng tại siêu thị Co.opmart  Nha Trang vào chiều 22-11.
Rất đông người mua hàng tại siêu thị Co.opmart Nha Trang vào chiều 22-11.
 
 
Đồ khô và mì tôm được nhiều người chọn mua chuẩn bị ứng phó với bão
Đồ khô và mì tôm được nhiều người chọn mua chuẩn bị ứng phó với bão
 
 
H.DUNG