Góc ảnh
11:04, 13/04/2018

Đoàn công tác số 4 kết thúc chuyến thăm Trường Sa

Từ ngày 5 đến 14-4, Đoàn công tác số 4 do Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm phó trưởng đoàn cùng hơn 220 đại biểu của 6 tỉnh, thành...

Từ ngày 5 đến 14-4, Đoàn công tác số 4 do Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm phó trưởng đoàn cùng hơn 220 đại biểu của 6 tỉnh, thành đã đến thăm, làm việc, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) tại các đảo huyện Trường Sa và Nhà giàn DK1.
 
Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa gồm: Song Tử Tây, Đá Nam, Sinh Tồn, Cô Lin, An Bang, Thuyền Chài (điểm A), Tiên Nữ, Núi Le, Trường Sa Đông, thị trấn Trường Sa và nhà giàn DK1/19 (Trạm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học Kỹ thuật Huyền Trân) trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.
 
Đoàn đã dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Trần Hưng Đạo ở đảo Song Tử Tây, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa, Trường Sa Đông; tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại vùng biển Cô Lin, Nhà giàn DK1, viếng các chùa, thăm trường học, hộ dân trên đảo Song Tử Tây, Trường Sa Đông, Trường Sa.
 
Đoàn cũng đã tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho CB-CS, các lực lượng, quân và dân trên các đảo, nhà giàn; tổ văn nghệ xung kích Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh đã biểu diễn phục vụ quân và dân trên các điểm đảo, nhà giàn… Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể, Sở Giáo dục - Đào tạo tặng giấy khen cho các thầy cô giáo và trường tiểu học ở một số đảo.
 
Ông Lê Xuân Thân chia sẻ, qua chuyến đi, các thành viên đoàn công tác đã cảm nhận sâu sắc; khâm phục, tin tưởng vào ý chí, quyết tâm vượt qua gian khổ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc của CB-CS, quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Ông mong muốn các đại biểu sau chuyến đi sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, có thêm nhiều sự hỗ trợ cho Trường Sa để các chiến sĩ tiếp tục vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
 
Có mặt trong chuyến đi, phóng viên Khánh Hòa online đã ghi lại một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác.
 

 

Lễ dâng hoa cho các chiến sỹ đã hy sinh tại đảo Trường Sa
Lễ dâng hoa cho các chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Trường Sa

 

Dâng hương tại đền thờ Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa
Dâng hương tại đền thờ Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa

 

 Ông Lê Xuân Thân trao tặng quà cho các chiến sỹ, người dân trên đảo Trường Sa
Ông Lê Xuân Thân tặng quà cho các chiến sỹ, người dân trên đảo Trường Sa

 

Ông Lê Xuân Thân tặng bằng khen của UBND tỉnh cho chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa Đông
Ông Lê Xuân Thân tặng bằng khen của UBND tỉnh cho chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa Đông

 

 
Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp chúc mừng chiến sỹ và người dân trên đảo Song Tử Tây
Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp chúc mừng chiến sỹ và người dân trên đảo Song Tử Tây

 

Ông Lê Xuân Thân thăm hỏi các em nhỏ ở đảo Song Tử Tây
Ông Lê Xuân Thân thăm hỏi các em nhỏ ở đảo Song Tử Tây

 

 Duyệt binh trên đảo Song Tử Tây
Duyệt binh trên đảo Song Tử Tây

 

Các đại biểu viếng thăm Đền thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
Các đại biểu viếng thăm Đền thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

 

Các chiến sỹ đọc báo do đại biểu mang ra
Các chiến sĩ đọc báo do đại biểu mang ra

 

Chiến sỹ, giáo viên ở Đảo Song Tử Tây nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và Sở GIáo dục -Đào Tạo
Chiến sĩ, giáo viên ở Đảo Song Tử Tây nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và Sở Giáo dục - Đào Tạo

 

Thả hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh
Thả hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh
 
Chuyển quà lên đảo Song Tử Tây
Chuyển quà lên đảo Song Tử Tây

 

Lãnh đạo đoàn công tác chup hình tại cột mốc chủ quyền đảo Song Tử Tây
Lãnh đạo đoàn công tác chụp hình tại cột mốc chủ quyền đảo Song Tử Tây
 
Ông Lê Xuân Thân tặng quà cho trẻ em ở đảo Sinh Tồn
Ông Lê Xuân Thân tặng quà cho trẻ em ở đảo Sinh Tồn
 
Ông Lê Xuân Thân thăm các chiến sĩ trên đảo
Ông Lê Xuân Thân thăm các chiến sĩ trên đảo
 
Các chiến sĩ trên đảo ký tặng đại biểu
Các chiến sĩ trên đảo ký tặng đại biểu
 
 
T.Ly