Góc ảnh
10:08, 17/08/2017

Công trình hầm đường bộ đèo Cả trước ngày thông xe

Sau gần 5 năm triển khai, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả hoàn thành và dự kiến thông xe toàn tuyến vào ngày 21-8-2017.  

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả có chiều dài 13,19 km, từ km 1353+150 quốc lộ 1 (tỉnh Phú Yên) đến điểm cuối  tại km 1374+525 quốc lộ 1 (tỉnh Khánh Hòa). Dự án gồm hạng mục hầm đèo Cả, hầm Cổ Mã và đường dẫn được khởi công vào ngày 18/11/2012 với tổng vốn đầu tư trên 11 ngàn tỉ đồng.
 
 
Sau gần 5 năm triển khai, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả hoàn thành và dự kiến thông xe toàn tuyến vào ngày 21-8-2017.  
 
 
Phóng viên Khánh Hòa online ghi nhận hình ảnh Công trình hầm đường bộ đèo Cả, Quốc lộ 1 trước ngày thông xe
 

 

Hầm đèo Cả có chiều dài 4.125m
Hầm đèo Cả có chiều dài 4.125m

 

 

Hầm Cổ Mã dài 500m, gồm 2 ống hầm song song cách nhau 30m, tốc độ thiết kế khi qua hầm là 80km/giờ
Hầm Cổ Mã dài 500m, gồm 2 ống hầm song song cách nhau 30m, tốc độ thiết kế khi qua hầm là 80km/giờ

 

 

Hầm Đèo Cả dài 4.125m, được trang trí hệ thống đá cao cấp, thẩm mỹ
Hầm Đèo Cả dài 4.125m, được trang trí hệ thống đá cao cấp, thẩm mỹ

 


 

Người điều khiển phương tiện giao thông hoàn toàn được lựa chọn đi đường đèo hoặc đường hầm
Người điều khiển phương tiện giao thông hoàn toàn được lựa chọn đi đường đèo hoặc đường hầm

 

 

Hầm được trang bị đầy đủ hệ thống biển thông tin, cảnh báo, giám sát...
Hầm được trang bị đầy đủ hệ thống biển thông tin, cảnh báo, giám sát...

 

 

Công nhân thi công bổ sung đèn chiếu sáng
Công nhân thi công bổ sung đèn chiếu sáng

 

 

 

 

 

 

... và khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại
... và khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại

 

 

                                                                                                                                                   

 An Nguyễn