15:09, 04/08/2026

Phát hiện gần 5 tấn pháo hoa lậu cất giấu tại nhà dân

THÀNHLONG

Công an phường Bắc Cam Ranh vừa kịp thời tiếp nhận thông tin và triển khai kiểm tra hành chính, phát hiện số lượng lớn pháo hoa lậu được cất giấu trong nhà dân. Vụ việc được phát hiện từ sự cảnh giác cao độ của chủ nhà - ông V.Th (trú phường Bắc Cam Ranh) - người đã phát hiện dấu hiệu bất thường và chủ động báo cáo lực lượng chức năng về hành vi vi phạm.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 3-8, ông V. Th đến trụ sở Công an phường Bắc Cam Ranh trình báo về nghi vấn Nguyễn Thanh T. có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng - người đang ở nhờ nhà ông, có hành vi tàng trữ pháo hoa lậu. Sự việc bắt đầu từ tháng 6-2026, khi bà N.T.X (trú phường Cam Linh) hỏi thuê nhà giúp người quen. Do ông Th. thường xuyên công tác xa nhà, không có người trông coi, ông đã đồng ý cho Nguyễn Thanh T. ở nhờ để giữ nhà cửa.

Tuy nhiên, đến khoảng cuối tháng 6-2026, khi kiểm tra camera an ninh, ông Th. không thấy T. xuất hiện trong nhà, chỉ còn chiếc xe ô tô của người này vẫn đỗ tại sân nhà. Nghi ngờ đối tượng, ông Th. đã gọi điện thoại cho T. Trong cuộc gọi, T. thừa nhận đã tàng trữ một số lượng pháo nổ trong nhà, đồng thời dặn dò ông Th. “đừng báo Công an”.

Dù đang công tác xa, ông Th. vẫn giữ vững tinh thần cảnh giác, không để bị lung lạc bởi lời dặn của đối tượng. Ngay khi trở về địa phương ngày 3-8, ông đã đến Công an phường Bắc Cam Ranh trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Cam Ranh đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ông V. Th. Tại sân trước nhà, lực lượng phát hiện 1 xe ô tô Land Cruiser biển kiểm soát 81A-XXXXX. Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ, nhà kho và bên trong xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn pháo hoa được đóng gói trong thùng carton và bao nhựa. Ngoài ra, tại phòng ngủ và khuôn viên nhà còn nhiều giấy bao bì carton chưa qua sử dụng, cho thấy đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để cất giấu. Theo ước lượng ban đầu, tổng số pháo hoa lên đến gần 5 tấn.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm tàng trữ hàng cấm với mức độ rất nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3, Điều 191 Bộ luật Hình sự, vượt quá thẩm quyền giải quyết của Công an phường, đơn vị đã kịp thời báo cáo và chuyển hồ sơ lên cấp trên.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc điều tra, ghi nhận ba vị trí cất giấu chính với các hộp có kích thước và nhãn mác khác nhau tại căn nhà và trên xe ô tô biển kiểm soát 81A-XXXXX.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến đối tượng truy nã hoặc hành vi tàng trữ hàng cấm cần kịp thời báo cáo cơ quan Công an gần nhất, tuyệt đối không tiếp tay, bao che hay bị lung lạc bởi các lời đe dọa của các đối tượng.

THÀNH LONG