05:41, 01/08/2026

Tổ chức nhập cảnh trái phép, đôi nam nữ trả giá bằng án tù

NGUYỄN VŨ

Tuy biết rõ những hành khách được thuê vận chuyển không có giấy tờ hợp pháp, nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Ngà (sinh năm 1990, trú TP. Hồ Chí Minh) cùng bạn trai vẫn đồng ý thực hiện. Hành vi này đã khiến 2 bị cáo trả giá bằng án tù. 

Theo hồ sơ, khoảng tháng 7-2024, Nguyễn Thị Ngọc Ngà cùng bạn trai là Hoàng Văn Hòa (tài xế, sinh năm 1980, trú TP. Hồ Chí Minh) góp tiền mua chiếc ô tô Mitsubishi; Ngà đứng tên sở hữu, Hòa quản lý và sử dụng xe làm dịch vụ chở hành khách. Khoảng tháng 12-2024, Hòa sử dụng mạng xã hội tìm kiếm khách hàng thì được một tài khoản Telegram tự xưng tên “Tuấn” liên hệ thuê Hòa vận chuyển người Trung Quốc từ các tỉnh phía bắc vào TP. Hồ Chí Minh. Qua trao đổi, tìm hiểu, Hòa biết những người mà Tuấn thuê Hòa chở không có giấy tờ hợp pháp, nhập cảnh vào Việt Nam và đến TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục di chuyển sang Campuchia. Tuấn thuê chở khoảng 3 - 6 người/chuyến, trả công 4 triệu đồng/người. Hòa đồng ý. Từ tháng 12-2024 đến trước ngày 11-4-2025, Hòa khai nhận đã chở thuê 6 chuyến, trong đó có 3 chuyến Hòa rủ Ngà cùng đi để phụ giúp. Để tiện trao đổi, Tuấn đã đưa Hòa vào nhóm Telegram “Shipper Sài Gòn - Hà Nội.247”.

Đầu tháng 4-2025, Hòa và Ngà sử dụng ô tô trên đi từ TP. Hồ Chí Minh ra tỉnh Quảng Ninh để dự đám giỗ. Lúc này, Tuấn liên hệ, nói Hòa đến một khu đô thị ở tỉnh Hưng Yên để đón 6 người Trung Quốc và vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Hòa đồng ý và rủ Ngà cùng đi.

Sáng 10-4-2025, sau khi nhận điện thoại thông báo thời gian, địa điểm giao khách và hướng dẫn đường đi, Hòa và Ngà đã đến điểm hẹn ở khu vực cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đón được 6 người Trung Quốc. Hòa và Ngà đều biết đây là những người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp, nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Sau khi 6 người này lên xe, Hòa và Ngà quay phim, chụp ảnh, gửi lên nhóm “Shipper Sài Gòn - Hà Nội.247” để thông báo đã nhận khách. Trên đường vào TP. Hồ Chí Minh, Hòa và Ngà sử dụng phần mềm Google dịch để dặn 6 người khách này phải giả vờ ngủ, không nói chuyện khi qua chốt kiểm tra giao thông.

Tối cùng ngày, trong lúc dừng xe ăn cơm tại khu vực tỉnh Quảng Trị, 2 người khách Trung Quốc đã bỏ trốn (sau này, họ đến trình báo cơ quan công an và cho biết bỏ trốn do sợ bị lừa đảo). Hòa báo cho Tuấn biết tình hình. Tuấn yêu cầu Hòa tiếp tục chở 4 người còn lại vào TP. Hồ Chí Minh. Sáng 11-4-2025, khi xe đi đến xã Suối Hiệp để vào cao tốc Nha Trang - Cam Lâm - Vĩnh Hảo thì bị Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ. Ngà đã xóa toàn bộ nội dung tin nhắn trao đổi với Tuấn và nhóm “Shipper Sài Gòn - Hà Nội.247” trên Telegram.

Ngày 9-4-2026, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Khánh Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngà 5 năm tù, bị cáo Hòa 6 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Sau đó, bị cáo Ngà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được nhận lại ô tô cùng 2 điện thoại di động.

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm và nhận định, tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng về nhân thân, tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Ngà; áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử phạt bị cáo mức án 5 năm tù là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo Ngà cung cấp tài liệu chứng minh gia đình có công với cách mạng. Đây là tình tiết mới phát sinh nên được ghi nhận, tuy nhiên, mức án cấp sơ thẩm tuyên ở mức khởi điểm của khung hình phạt là đã có sự khoan hồng cho bị cáo. Do đó, tòa cấp phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với bị cáo Ngà. Đối với kháng cáo được nhận lại ô tô và 2 điện thoại di động, tòa xác định, các vật chứng này là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước, do đó không chấp nhận nội dung kháng cáo này.

NGUYỄN VŨ