19:14, 31/07/2026

Rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn, 19 thanh niên lãnh án

N.V

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 31-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 19 bị cáo về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, 16 bị cáo cùng trú phường Nam Nha Trang bị kết án về tội giết người gồm: Nguyễn Nhật Trường Hải (sinh năm - SN 2006) 6 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án trước đó về tội giết người thành 9 năm 6 tháng tù; Lê Đức Thơm (SN 2005) 4 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó về tội cố ý gây thương tích thành 8 năm tù; Hồ Võ Thành Đạt (SN 2005) 4 năm tù; Lưu Văn Bình (SN 2005) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Nhật Huy (SN 2007) 3 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó về tội cố ý gây thương tích thành 4 năm 2 tháng tù; Nguyễn Hà Phúc Anh (SN 2007) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Ngọc Minh Khang (SN 2007) 2 năm 3 tháng tù, tổng hợp với bản án trước đó cùng về tội giết người thành 4 năm 6 tháng tù; Vy Hùng Tuấn (SN 2006) 2 năm tù về tội giết người, tổng hợp với bản án trước đó cùng về tội giết người thành 4 năm 9 tháng tù; Lê Minh Đức (SN 2007) 2 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó về tội cố ý gây thương tích thành 3 năm 2 tháng tù; Cao Thuật Phong (SN 2007) 2 năm tù về tội giết người, tổng hợp với bản án trước đó cùng về tội giết người thành 4 năm tù; Nguyễn Mạnh Tiến (SN 2006), Trần Minh Kiệt (SN 2008) và Nguyễn Văn Nam (SN 2008) cùng mức 2 năm tù; Nguyễn Tiến Đạt (SN 2008) và Trần Quốc Việt (SN 2006) cùng mức 1 năm 9 tháng tù; Lê Minh Tú (SN 2008) 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

3 bị cáo cùng SN 2006, trú phường Tây Nha Trang, bị tuyên phạt mức 1 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Hoàng Duy Phát, Nguyễn Tường Kiệt và Dương Gia Thịnh. Riêng bị cáo Thịnh còn bị tổng hợp với 3 bản án trước đó về các tội cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng, thành 9 năm tù.  

Liên quan đến vụ án này, một số đối tượng gây rối trật tự công cộng khi chưa đủ 16 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự; một số đối tượng chưa xác định được lai lịch nên đang tiếp tục xác minh. Một số bị cáo còn bị khởi tố trong các vụ án khác.

Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.

Theo hồ sơ, Hải và Nguyễn Trọng Phúc Hậu (trú phường Tây Nha Trang) có mâu thuẫn nên hẹn đánh nhau tại khu vực cầu Phong Châu (phường Nam Nha Trang). Đêm 15-8-2022, Hải rủ Bình, Thành Đạt, Nam, Tiến, Khang, Phong, Tuấn, Việt, Anh, Đức, Minh Kiệt, Huy, Tiến Đạt, Tú, Thơm mang theo hung khí đi đánh nhau với nhóm Hậu. Hậu cũng rủ một số người, trong đó có Mai Anh Khôi, Nguyễn Huỳnh Thanh Tùng (cùng trú phường Tây Nha Trang), Thịnh, Tường Kiệt, Phát. Cả nhóm di chuyển trên nhiều tuyến đường, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Tại điểm hẹn, 2 nhóm ném nhau bằng vỏ chai bia, chai chứa xăng… Một lúc sau, nhóm Hậu bỏ chạy, nhóm Hải đuổi theo. Xe chở Tùng và Khôi tông vào xe máy của anh Nguyễn Bùi Thái Bình (trú tỉnh Lâm Đồng) đang lưu thông, làm cả ba ngã xuống đường. Huy, Hải đập vỏ chai bia, chém liên tiếp vào đầu Tùng, gây tổn thương cơ thể 13%. Hải, Anh, Thành Đạt cũng chém nhiều nhát vào Khôi, gây tổn thương 17%. Thơm chém, đá vào người anh Bình, gây tổn thương 17%. Các bị hại không yêu cầu bồi thường.

N.V