10:03, 20/03/2023

Đánh bảo vệ vì bị nhắc nhở, 2 đối tượng lĩnh 15 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 2 bị cáo Trần Anh Vinh (sinh năm 2000, trú phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) 8 năm tù; Trần Lý Huy Vũ (sinh năm 2002, trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) 7 năm tù cùng về tội giết người.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 2 bị cáo Trần Anh Vinh (sinh năm 2000, trú phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) 8 năm tù; Trần Lý Huy Vũ (sinh năm 2002, trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) 7 năm tù cùng về tội giết người.


Theo cáo trạng, tối 27-7-2020, Vinh, Vũ cùng Mai Xuân Kiệt, Hoàng Công Đạt và bạn ngồi nhậu tại một vũ trường trên đường Trần Phú (Nha Trang). Bàn bên cạnh có Hồ Minh Trí (bảo vệ vũ trường) cùng một số người. Trong lúc nhậu, thấy Vinh gác chân lên lan can trước khu vực bàn nên anh Trí đến nhắc nhở thì Vinh không nghe và thách đố, dùng tay đánh nhiều cái vào mặt anh Trí, làm anh Trí ngã. Thấy vậy, Kiệt cầm dao bấm đâm vào hông anh Trí; Vũ cầm ly thủy tinh cùng Đạt cầm bình shisa đánh anh Trí. Anh Trí bị thương tích tổng cộng 50%. Trong lúc đánh nhau, Vinh cũng bị thương ở đùi, tỷ lệ thương tích 24%.


Các đối tượng Kiệt, Đạt đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Đối với thương tích của Vinh, do Kiệt bỏ trốn nên chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân gây ra vết thương, do đó sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau. Sau khi phạm tội, Vinh và Vũ đã bồi thường 92 triệu đồng, tại phiên tòa tiếp tục bồi thường 4 triệu đồng.


N.V