03:11, 21/11/2022

Xô xát ở vũ trường, rủ nhau đi chém người

Trong lúc đang ngồi chơi tại một vũ trường ở TP. Nha Trang, Bình và Nam mâu thuẫn, xô xát với Trần Quốc Hào cùng nhóm bạn cũng đang ngồi chơi tại đó.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 2 bị cáo là Lê Thanh Bình (sinh năm 2000, trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Thành Nam (sinh năm 1994, trú phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng mức án 9 năm tù, cùng về tội giết người. Tòa cũng buộc 2 bị cáo liên đới bồi thường 110 triệu đồng cho bị hại.  


Theo cáo trạng, gần 1 giờ ngày 13-4-2021, trong lúc đang ngồi chơi tại một vũ trường ở TP. Nha Trang, Bình và Nam mâu thuẫn, xô xát với Trần Quốc Hào cùng nhóm bạn cũng đang ngồi chơi tại đó. Do bảo vệ vũ trường can ngăn nên Bình, Nam bỏ về.


Một lúc sau, Bình rủ Nam quay lại tìm Hào đánh trả thù, Nam đồng ý. Cả hai đi xe máy về nhà Bình lấy dao tự chế rồi quay lại vũ trường, Nam đứng ngoài đợi, còn Bình cầm dao đến chỗ bàn Hào ngồi, từ phía sau chém liên tiếp 2 nhát vào vùng sau đầu Hào, trúng vùng cổ và tay, gây thương tích 5%.

2 bị cáo tại phiên tòa.
2 bị cáo tại phiên tòa.


Bị cáo Nam có nhân thân xấu, từng nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đưa vào trường giáo dưỡng; 2 lần bị kết án về tội cướp giật tài sản và chống người thi hành công vụ.


T.M