11:11, 22/11/2022

Vào tù vì rủ nhau trộm cắp

Ngày 22-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử trực tuyến, kết nối với điểm cầu thành phần là Nhà tạm giữ Công an TP. Nha Trang. Tòa đã tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội trộm cắp tài sản là Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1977, trú phường Phương Sơn, TP. Nha Trang) 2 năm 9 tháng tù; Phạm Thị Đào (sinh năm 1962, trú xã Diên Tân, huyện Diên Khánh) 1 năm 6 tháng tù.

Ngày 22-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử trực tuyến, kết nối với điểm cầu thành phần là Nhà tạm giữ Công an TP. Nha Trang. Tòa đã tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội trộm cắp tài sản là Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1977, trú phường Phương Sơn, TP. Nha Trang) 2 năm 9 tháng tù; Phạm Thị Đào (sinh năm 1962, trú xã Diên Tân, huyện Diên Khánh) 1 năm 6 tháng tù.


Theo cáo trạng, chiều 6-8, Đào đi xe thồ từ huyện Diên Khánh đến khu vực bãi biển thuộc phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang thì gặp Loan. Cả hai đều có ý định trộm cắp. Lúc này, Đào thấy 2 phụ nữ người nước ngoài đang tắm biển, để 1 túi vải trên bãi cát. Loan, Đào bàn nhau cùng trộm cắp túi vải. Loan đi tới gần, dùng chân xỏ vào quai đeo túi, kéo lê túi một đoạn; Đào đi tới lấy túi vải giấu vào áo khoác. Cả hai đi được một đoạn thì bị phát hiện, bắt quả tang. Tổng giá trị tài sản trộm cắp gần 31 triệu đồng.


Được biết, Loan đã 3 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản; Đào từng 2 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản.


N.V