07:09, 27/09/2022

Vào tù vì "cầm giùm" điện thoại

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã xét xử trực tuyến, tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Anh (sinh năm 1969, trú xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa) 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã xét xử trực tuyến, tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Anh (sinh năm 1969, trú xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa) 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

 

Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.

 

Theo cáo trạng, tối 10-10-2020, Ngọc Anh đến một quán lẩu bò ở phường Phước Long ăn uống. Khi về, ra bãi giữ xe, Ngọc Anh thấy một chiếc điện thoại (trị giá gần 2,7 triệu đồng) để trong rổ tại khu vực rửa chén gần đó. Quan sát không ai trông giữ, Ngọc Anh lén lút bỏ điện thoại vào túi rồi chạy xe đến một quán vỉa hè, nói vừa nhặt được điện thoại, chào bán giá 800.000 đồng. Một người khách đã mua với giá 500.000 đồng. Khi Ngọc Anh vừa bỏ đi thì điện thoại đổ chuông. Lúc này, người khách mới biết đây là điện thoại bị mất trộm. Người khách vội đuổi theo Ngọc Anh và trình báo công an.

 

Được biết, bị cáo từng bị kết án cũng về tội trộm cắp tài sản vào năm 2017.


N.V