03:09, 21/09/2022

Tấn công bạn tù vì mâu thuẫn trong buồng giam

Sáng 21-9, tại Trại giam A2 thuộc Bộ Công an (đặt tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Sang (sinh năm 1989, trú huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đang chấp hành án tại Trại giam A2) 13 năm tù về tội giết người. 

Sáng 21-9, tại Trại giam A2 thuộc Bộ Công an (đặt tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Sang (sinh năm 1989, trú huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đang chấp hành án tại Trại giam A2) 13 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu bồi thường nên không xét. Hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi hoàn cho đại diện theo pháp luật của Trại giam A2 số tiền viện phí chữa trị cho bị hại gần 33 triệu đồng.


Theo cáo trạng, Sang là phạm nhân đang chấp hành bản án 2 năm 7 tháng tù về tội cố ý gây thương tích của Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận tại Trại giam A2; phạm nhân Trần Ngọc Sơn cũng đang chấp hành án tại đây. Trong quá trình sinh hoạt và lao động, cả hai xảy ra mâu thuẫn, kình cãi, xô xát trong buồng giam. Sự việc đã được cán bộ quản giáo nhắc nhở, giáo dục đối với 2 phạm nhân.

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.


Khoảng 8 giờ 30 ngày 27-4-2022, tại xưởng sản xuất dạy nghề thuộc Trại giam A2, do còn bực tức chuyện mâu thuẫn với Sơn nên Sang tới gần Sơn, một tay kẹp cổ Sơn, một tay cầm kéo đâm liên tiếp vào ngực, bụng và tay của Sơn, gây thương tích 57%.


TÂM MAI