05:08, 05/08/2022

Tự ý điều khiển ô tô của người khác, gây tai nạn chết người

Trong lúc bà Kính đi nhờ người lái xe, Pha lên ca bin ô tô, thấy chìa khóa xe đang cắm ở ổ khóa thì tự ý điều khiển ô tô lùi ra đường. Đúng lúc này,

Chiều 5-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 6 tháng tù cho bị cáo Cao Thanh Pha (SN 1982, trú phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Pha chỉ phải chấp hành 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.


Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau phiên tòa sơ thẩm tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại, xét thấy mức án đã tuyên có phần nghiêm khắc nên giảm một phần hình phạt cho bị cáo. Trước đó, bị cáo đã bồi thường 60 triệu đồng cho gia đình bị hại.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.


Theo hồ sơ, chiều 25-8-2021, Pha đến nhà bà Nguyễn Thị Kính ở cùng phường để bốc mía, chuối từ trên xe ô tô xuống. Được một lúc, sân hết chỗ chứa nên Pha nói bà Kính đi tìm tài xế lái xe ra lấy chỗ xếp hàng. Trong lúc bà Kính đi nhờ người lái xe, Pha lên ca bin ô tô, thấy chìa khóa xe đang cắm ở ổ khóa thì tự ý điều khiển ô tô lùi ra đường. Đúng lúc này, bà Hoàng Hoa Nữ Thúy Vân điều khiển xe máy đi đến. Pha không chú ý quan sát, điều khiển xe lùi thì có người hô “xe tuột dốc”. Pha điều khiển và làm xe quay ngược lại, phần cản phía sau xe va vào xe máy và làm bà Vân ngã xuống đường, ô tô chèn qua người và xe máy. Bà Vân được đưa đi cấp cứu, đến hôm sau thì tử vong; xe ô tô bị thiệt hại 1 triệu đồng; xe máy bị thiệt hại 9 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định bà Kính không giao ô tô cho Pha điều khiển nên không truy cứu.


N.V