10:07, 29/07/2022

6 thanh niên lãnh án về tội giết người

Sơn cho rằng Lâm nhìn đểu mình. Sơn dùng tay và bình đựng bia đánh Lâm. Lâm bỏ chạy về bàn nói Tín, Tiến, Thịnh, Phúc, Lợi đánh lại Sơn.

Chiều 29-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 6 bị cáo cùng về tội giết người. Cụ thể: Nguyễn Thành Lâm (sinh năm - SN 1996, trú phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 9 năm tù; Nguyễn Ngọc Tín (SN 2002, trú phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Trần Văn Tiến (SN 1998, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Duy Thịnh (SN 1994, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng mức 8 năm tù; Đỗ Hữu Phúc (SN 2002, trú phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 7 năm 6 tháng tù; Phan Võ Anh Lợi (SN 2002, trú phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 7 năm tù.

 

Các bị cáo trước tòa.
Các bị cáo trước tòa.

 

Theo cáo trạng, Lâm và Tín là bạn quen biết ngoài xã hội. Khoảng 23 giờ ngày 29-5-2021, Lâm, Tín đi nhậu cùng quán ở phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang. Phúc, Lợi ngồi cùng bàn nhậu với Lâm. Tín ngồi cùng bàn với Thịnh, Tiến. Bùi Vũ Xuân Sơn, Vũ Hồng Hải và một số người khác ngồi ở bàn gần đó.


Khoảng 1 giờ 30 ngày 30-5-2021, Lâm và Sơn đi vệ sinh thì xảy ra mâu thuẫn do Sơn cho rằng Lâm nhìn đểu mình. Sơn dùng tay và bình đựng bia đánh Lâm. Lâm bỏ chạy về bàn nói Tín, Tiến, Thịnh, Phúc, Lợi đánh lại Sơn. Sau đó, Lâm dùng ly thủy tinh đánh nhiều cái vào đầu Sơn. Hải can ngăn thì bị Lâm, Tỉn, Tiến, Thịnh, Phúc, Lợi dùng ly thủy tinh, bình đựng bia, chén, ghế nhựa đánh nhiều cái vào đầu, vai, tay của cả Sơn và Hải. Sơn, Hải bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Nhóm Lâm tiếp tục đuổi theo đánh thì người dân can ngăn và đưa Sơn, Hải đi cấp cứu. Kết luận giám định cho thấy, Hải thương tích 19%; Sơn thương tích 25%.

 

Quá trình đánh nhau, nhóm Lâm làm hỏng một số vật dụng nhưng không xác định được giá trị thiệt hại, người liên quan không yêu cầu nên không có căn cứ xử lý tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Sơn đã bị xử phạt 750.000 đồng về hành vi đánh nhau.


N.V