04:06, 24/06/2022

Khởi tố kẻ chém người sau cự cãi

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Vĩnh Phúc (thường gọi là Phấn Em, sinh năm 1989, trú tại Quán Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) về tội "cố ý gây thương tích" và "cố ý làm hư hỏng tài sản".

 

 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Vĩnh Phúc (thường gọi là Phấn Em, sinh năm 1989, trú tại Quán Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) và Phạm Văn Tính (thường gọi là Vũ, sinh năm 1990, trú xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) về tội “cố ý gây thương tích” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

 

Ông Hà Minh Tiên bị chém phía sau cánh tay
Ông Hà Minh Tiên bị chém phía sau cánh tay
 
 
Trước đó, ngày 7-4, tại Tổ dân phố 9, thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), Phúc cùng Tính đã có hành vi dùng mã tấu chém ông Hà Minh Tiên (sinh năm 1972, trú tại Tổ dân phố 9, thị trấn Vạn Giã gây thương tích tỷ lệ 7% và chém vào xe ô tô của ông Tiên gây hư hỏng với tổng giá trị thiệt hại hơn 5 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh cũng đã ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị Nguyễn Trần Vĩnh Phúc.
 
Theo trình bày của ông Tiên tại cơ quan công an, khoảng 13 giờ ngày 7-4, ông Tiên và nhóm của Phúc và Tính có xảy ra cự cãi tại một quán ăn ở xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh), sau đó ông Tiên đã tát cô gái đi cùng nhóm của Phúc và Tính rồi bỏ về nhà. Khoảng 1 giờ sau, Phúc cùng Tính đã tìm đến nhà ông Tiên chém ông Tiên trọng thương, chém xe ô tô của ông Tiên bị hư hỏng rồi bỏ trốn.

 

V.K