11:05, 13/05/2022

Nhiều lần trộm cắp

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Hoàng Phương Ngọc (sinh năm 1981, trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Ngọc phải chấp hành 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Hoàng Phương Ngọc (sinh năm 1981, trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Ngọc phải chấp hành 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.


Theo hồ sơ, sáng 12-5-2021, Ngọc đi bộ trên đường 23-10, từ phía huyện Diên Khánh về TP. Nha Trang. Đến khu vực xã Vĩnh Thạnh (Nha Trang), Ngọc phát hiện 1 xe máy (trị giá gần 3 triệu đồng) dựng trước cửa hàng không ai trông giữ. Ngọc nhặt 1 cây kéo gãy, lén lút đến phá khóa xe, nổ máy, chạy đến khu vực Cầu Dứa và bán xe cho 1 thanh niên chạy xe thồ (chưa xác định được lai lịch) với giá 1,2 triệu đồng.


Sau khi phát hiện mất xe, chủ xe đã trình báo công an. Ngày 17-5-2021, Ngọc bị đưa về trụ sở và đã khai nhận hành vi trộm cắp. Cùng ngày, mẹ đẻ của Ngọc đã chuộc lại xe máy và tự nguyện giao nộp cho công an.


Được biết, bị cáo đã 5 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản và 1 lần bị kết án về tội mua bán trái phép chất ma túy.


T.M