09:01, 04/01/2022

Tin an ninh trật tự

Nguyễn Ngọc Phúc (sinh năm - 1985, trú xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) thuê Lê Quang Nguyên (xe ôm) chở từ TP. Nha Trang ra Ninh Hòa và ngược lại với số tiền 500.000 đồng.

Lừa mượn điện thoại rồi bỏ chạy 
 
Nguyễn Ngọc Phúc (sinh năm - SN 1985, trú xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) thuê Lê Quang Nguyên (xe ôm) chở từ TP. Nha Trang ra Ninh Hòa và ngược lại với số tiền 500.000 đồng. Khi đến khu vực dốc Đá Trắng (thuộc xã Ninh An), Phúc nói Nguyên dừng xe và hỏi mượn điện thoại di động để chụp hình phong cảnh. Sau khi Nguyên đưa, Phúc lấy điện thoại rồi bỏ chạy được khoảng 50m thì bị lực lượng Công an xã Ninh An đi tuần tra phát hiện, bắt giữ. Phúc khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Công an thị xã Ninh Hòa đã thu giữ 4 xe môtô và 2 điện thoại di động có liên quan; đồng thời ra quyết định tạm giữ đối với Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý.
 
Khám xét, triệu tập đối tượng cho vay nặng lãi
 
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập đối tượng Bùi Ngọc Hoàn (SN 1992, trú tỉnh Ninh Bình, hiện ở Chung cư Napoleon, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) về trụ sở làm việc. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Từ năm 2017, Hoàn đã tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng bằng hình thức vay tiền góp với lãi suất từ 280% đến 400%/năm. 
 
Bị bắt khi mang xe trộm cắp đi bán 
 
Vừa qua, khi tuần tra tại khu vực cầu vượt ngã tư Thành (huyện Diên Khánh), tổ công tác Công an huyện Diên Khánh phát hiện Mai Hữu Rin (SN 1974, trú xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) đang rao bán xe môtô Honda Vision, biển kiểm soát 48B1-410.74 có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu Rin về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Rin khai nhận đã trộm cắp xe môtô trên tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Công an huyện Diên Khánh đã bàn giao Rin cùng tang vật cho Công an huyện Đắk Glong điều tra, xử lý. 
 
Đối tượng truy nã ra đầu thú
 
Phạm Tấn Tài (SN 1996, trú thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa vừa đến Công an phường Cam Phú, TP. Cam Ranh đầu thú. 
 
Bắt 1 đối tượng truy nã
 
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt, tạm giữ đối với Trần Ngọc Hưng (SN 1993, trú xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) về hành vi giết người theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khi đối tượng đang lẩn trốn ở TP. Nha Trang.
 
Tạm giữ hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp  
 
Vừa qua, Công an TP. Nha Trang kiểm tra cơ sở kinh doanh điện máy - điện gia dụng Thanh Lý (51 Phương Sài, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang), phát hiện một số hàng hóa điện gia dụng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an thành phố đã tạm giữ các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và số hàng hóa để xử lý.
 
Nhiều vụ mất trộm xe máy và tài sản 
 
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 2000, trú huyện Khánh Vĩnh) vừa đến Công an phường Vĩnh Phước (TP. Nha Trang) trình báo, chị dựng xe môtô Airblade trước cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước để vào trong mua sắm thì bị mất xe.
 
Anh Võ Ngọc Tâm (SN 2002, trú xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) đến Công an xã Phước Đồng trình báo, khi anh ngủ dậy thấy cửa cổng mở, kiểm tra tài sản phát hiện mất 1 xe môtô hiệu Airblade. 
 
Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1982, trú phường Phước Long, TP. Nha Trang) đến Công an phường Phước Long trình báo, chị bị mất xe môtô dựng trong sân kho của công ty Tân Lực Miền Trung (phường Phước Long, TP. Nha Trang). 
 
Anh Nguyễn Chánh Duy (SN 2003, ở khu tập thể số 2 Trần Đường, phường Phương Sài, TP. Nha Trang) đến Công an phường Phương Sài trình báo, anh dựng xe môtô hiệu Attila (bên trong cốp xe có điện thoại di động Iphone 11 Pro) tại khu vực hẻm bên cạnh khu tập thể rồi vào nhà, khi trở ra thì xe đã bị mất.
 
Chị Phạm Thị Ngân (SN 2000, trú phường Phước Tân, TP. Nha Trang) đến Công an phường Phước Tân trình báo, chị dựng xe môtô hiệu Future trước cổng nhà, có cắm chìa khóa trên xe, sau đó vào trong nhà lấy đồ; khoảng 5 phút sau, quay ra thì mất xe.
 
Ông Bùi Duy Cương (kỹ sư Điện lực Vĩnh Nguyên) đến Công an xã Phước Đồng trình báo, vừa qua, khi kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp điện tại khu vực đèo Cù Hin (thuộc thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng), ông phát hiện mất 42 thanh giằng tại 5 trụ điện (trị giá khoảng 25 triệu đồng).
 
M.H