10:01, 13/01/2022

Công an phường vây bắt kẻ gian

Sáng 13-1, lãnh đạo Công an phường Tân Lập, TP. Nha Trang cho biết, đã bàn giao đối tượng Đinh Thị Hà (sinh năm 1984, trú tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà) cùng toàn bộ hồ sơ vụ án, cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 
 

Sáng 13-1, lãnh đạo Công an phường Tân Lập, TP. Nha Trang cho biết, đã bàn giao đối tượng Đinh Thị Hà (sinh năm 1984, trú tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà) cùng toàn bộ hồ sơ vụ án, cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

 

Tang vật vụ trộm
Tang vật vụ trộm
 
Trước đó, trưa 11-1, bà Lê Hoàng Oanh (trú phường Xương Huân, Nha Trang) chạy xe máy kiểu dáng Attila, tới khu vực chợ Xóm Mới để mua thực phẩm cho gia đình. Dừng xe trước một tiệm bán hàng trên đường Ngô Đức Kế, bà Oanh vào bên trong để chọn mua hàng. Có lẽ do quá vội vàng, người phụ này đã quên mất chiếc túi tiền để bên trong giỏ nhựa trước xe. Vài phút sau, khi đã chọn mua hàng xong, người phụ nữ quay ra lấy tiền để thanh toán, đã không khỏi hàng hoàng vì bị kẻ gian đánh cắp mất. 

 

Nghi phạm Hà tại cơ quan công an
Nghi phạm Hà tại cơ quan công an
Bà Oanh vội vàng đến công an địa phương trình báo với mong muốn tìm được tài sản bên trong túi tiền gồm: 20 triệu đồng, 100USD, 1 điện thoại iPhone 8 Plus cùng các loại giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, bằng lái xe, chứng minh nhân dân. Sáng hôm sau (12-1), sử dụng iPad để lần theo dấu vết kẻ gian, bà Oanh định vị được chiếc điện thoại bị mất đang xuất hiện tại một căn nhà trên đường Đồng Nai, phường Phước Hải, Nha Trang, nên cấp báo Công an phường Tân Lập. Nhận được thông tin trên, lãnh đạo Công an phường Tân Lập đã lập tức tổ chức lực lượng, triển khai đến hiện trường để vây bắt kẻ gian. Tại đây, lực lượng công an phường đã nhanh chóng xác định, chiếc điện thoại của bà Oanh đã được kẻ gian đưa tới thuê người chủ tiệm mua bán điện thoại, để chạy lại chương trình vì không có mật mã mở khoá. Sau nhiều giờ đồng hồ liên tục tổ chức mật phục, đến đầu giờ chiều cùng ngày, người phụ nữ dáng người mập điều khiển chiếc xe máy kiểu dáng Wave đi tới tiệm điện thoại kể trên cũng là lúc lực lượng công an phường ập tới, khống chế. Đó là nghi phạm Đinh Thị Hà có năm sinh và địa chỉ cư trú nêu trên. 

 

Công an tạm giữ phương tiện nghi phạm sử dụng để gây ra vụ trộm
Công an tạm giữ phương tiện nghi phạm sử dụng để gây ra vụ trộm
Qua đối chiếu với hình ảnh thu thập được trước đó, chủ tiệm điện thoại xác định người phụ nữ trên đã đưa điện thoại iPhone 8 Plus tới sửa trước đó. Đây cũng là tài sản của bà Oanh bị mất khi đi chợ. 
 
Tại cơ quan công an, Hà khai do lâm vào cảnh túng bấn mới làm liều. Trong chiều 12-1, Công an phường Tân Lập đã di lý đối tượng Hà về nơi cư trú và tiến hành truy thu được số tài sản người này trộm của bà Oanh vào trưa 11-1. 
Thành Long