10:12, 16/12/2021

Dắt trộm bò, cả nhóm vào tù

Ngày 15-12, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 4 bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản do không có tình tiết mới. Như vậy, bị cáo Nguyễn Duy Thân (sinh năm - SN 1992; trú huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) vẫn phải chấp hành 1 năm 3 tháng tù; 3 bị cáo: Lê Anh Tuấn (SN 1989), Phan Văn Vũ (SN 1994) cùng trú xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa) và Dương Minh Sơn (SN 1990, trú xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) cùng mức 9 tháng tù.

Ngày 15-12, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 4 bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản do không có tình tiết mới. Như vậy, bị cáo Nguyễn Duy Thân (sinh năm - SN 1992; trú huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) vẫn phải chấp hành 1 năm 3 tháng tù; 3 bị cáo: Lê Anh Tuấn (SN 1989), Phan Văn Vũ (SN 1994) cùng trú xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa) và Dương Minh Sơn (SN 1990, trú xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) cùng mức 9 tháng tù.


Theo hồ sơ, sáng 26-7-2020, Thân rủ Tuấn, Vũ, Sơn đi tìm bò để trộm cắp. Thân giao cho Vũ, Sơn đi tìm bò, còn Thân, Tuấn lên tỉnh Đắk Lắk thuê ô tô. Tối cùng ngày, Thân, Tuấn thuê ô tô về, thấy chưa trộm được bò nên tất cả tiếp tục đi tìm. Đến khoảng 23 giờ, Vũ, Tuấn, Sơn phát hiện khu vực xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa) có nhiều bò, không người trông coi. Tuấn, Sơn vào dắt trộm 2 con bò (tổng giá trị gần 45 triệu đồng) đưa đến Tỉnh lộ 5 rồi gọi Thân đến đưa bò lên ô tô chở lên tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ. Sáng 27-7-2020, tại TP. Buôn Ma Thuột, khi Vũ đang trông coi bò thì bị công an phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.


Được biết, bị cáo Thân từng bị kết án về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.


TÂM MAI