10:12, 24/12/2021

1 năm tù cho kẻ chém lực lượng trực chốt

Ngày 24-12, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thịnh (sinh năm 1973, trú 62/23 Đồng Nai, phường Phước Hải, Nha Trang) 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 24-12, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thịnh (sinh năm 1973, trú 62/23 Đồng Nai, phường Phước Hải, Nha Trang) 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.


Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 30 ngày 4-9-2021, anh Cao Thanh Hùng - dân quân tự vệ phường Phước Hải đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt tại đầu hẻm 62 đường Đồng Nai thì Thịnh dắt bộ xe máy đến xin được đi ra khỏi chốt để sửa xe. Anh Hùng không đồng ý thì Thịnh liền chửi bới rồi bỏ đi, hẹn 10 phút sau sẽ quay lại. Thấy vậy, anh Hùng gọi điện thoại báo cáo anh Kiều Đình Trọng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Hải sự việc. Nhận được tin báo, anh Trọng cùng 2 dân quân tự vệ phường đến chốt trực. Lúc này, Thịnh tiếp tục dắt xe xin đi qua chốt nhưng lực lượng trực chốt không cho nên Thịnh chửi bới rồi dắt xe quay lại. Một lúc sau, Thịnh cầm rựa chạy ra chém thẳng về phía lực lượng trực chốt nhưng không trúng ai. Sau đó, Thịnh tiếp tục cầm cây rựa đứng chửi bới, đe dọa, thách thức lực lượng trực chốt rồi vượt qua chốt trực chạy thoát ra ngoài.


HOÀNG VĂN