Hồ đồ!
Bị cáo N.Đ.B.L (sinh năm 1994, trú TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) trông cao ráo, sáng sủa nên nhìn L. có người hồ nghi việc L. tấn công liền 2 người. Nhưng đó lại là sự thật.
Thương tích của 2 bị hại lần lượt là 12% và 15%, nhưng đều ở những vùng trọng yếu của cơ thể. Đó cũng là lý do khiến bị cáo L. bị xét xử về tội giết người. L. còn bị áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ bởi nạn nhân hoàn toàn không có mâu thuẫn, xích mích với L. Bị cáo cũng hoàn toàn khỏe mạnh về thần kinh.
Tối đó, L. ngồi nhậu cùng bạn là nhân viên một quán nhậu. Đúng lúc đó, một nữ nhân viên cùng 2 nam thanh niên tới gặp bạn của L. để nói chuyện về lý do mâu thuẫn trước đó. Thấy bạn mình cùng 2 thanh niên ra trước quán, L. cho rằng bạn mình bị đánh nên vào bếp lấy dao, xông tới chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng đầu một người. Người thứ hai can ngăn cũng lập tức bị L. chém nhiều nhát vào mặt và đầu. L. còn cầm dao rượt theo khi người này đã bỏ chạy.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo L. 13 năm tù về tội giết người, bồi thường 27 triệu đồng cho 2 bị hại. Phiên tòa kết thúc, có người lắc đầu: Không hỏi không rằng lao ngay vào chém người! Đúng là côn đồ! Một người khác có vẻ ôn hòa hơn thì nhận xét: Chung quy cũng do nôn nóng muốn bênh bạn. Có điều, bị cáo không chứng kiến tận mắt, cũng chưa hỏi đầu đuôi đã hồ đồ suy đoán bạn mình bị đánh, rồi lao ngay vào chém người liên tiếp. Mà cho dù bạn mình bị đánh cũng cần can ngăn hoặc báo chính quyền xử lý; đâu thể bênh bạn bằng cách chém người bừa bãi để nhận án tù.
TAM THUẬT
các thông tin tiện ích
- Dự án Champarama Resort & Spa thông báo về việc chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ cho người dân
- Thư mời tham dự cuộc thi "Sanvinest Khánh Hòa đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng"
- Mất giấy tờ
- Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kiều Diễm
- UBND TP. Nha Trang thông báo
- Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
- Quỹ Phát triển cộng đồng tỉnh Khánh Hòa công bố nội dung đăng ký thành lập mới
- Mất giấy tờ
- Lời cảm tạ
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo