Chém người vì không chịu chở giùm!
Sáng 19-10, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Mấu Hồng Me (người Raglai, sinh năm 1982, trú xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) 7 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu nên tòa không xét.
Theo cáo trạng, Me và Bo Minh Tuấn là người cùng thôn và quen biết nhau. Ngày 4-3-2019, sau khi nhậu xong, Me gọi điện thoại cho Tuấn nhờ chở về nhà nhưng Tuấn không chở, từ đó dẫn đến cãi nhau. Tối cùng ngày, Me đến nhà một người cùng thôn chơi thì gặp Tuấn. Me nhắc lại chuyện Tuấn không chở mình, rồi xách tai và tát, chửi Tuấn. Tuấn lấy ống nước bằng nhựa đánh vào đầu Me gây rách da và được chủ nhà can ngăn.
![]() |
Khi Tuấn ra về, Me nói sẽ xách rựa sang nhà chém chết Tuấn, rồi đi lấy rựa sang, lớn tiếng gọi Tuấn ra để chém. Tuấn lấy rựa chạy ra đến cửa thì Me xông tới, nhắm vào vùng đầu của Tuấn chém 2 nhát. Tuấn giơ rựa lên đỡ thì bị đứt lìa 1 ngón tay, thương tích 15%.
Sau khi phạm tội, Me đã bồi thường, xin lỗi Tuấn theo phong tục địa phương của đồng bào Raglai. Đối với hành vi Tuấn đánh Me, do Me không yêu cầu nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với Tuấn.
N.V
các thông tin tiện ích
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo
- Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh thông báo tuyển dụng
- Cho thuê đất Cụm công nghiệp Khatoco Ninh Ích và Cụm công nghiệp Trảng É
- Trường Đại học Nha Trang tổ chức thi tuyển viên chức năm 2022 để tuyển dụng 31 giảng viên và 12 viên chức hành chính
- Trường Đại học Nha Trang thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường
- Thông báo mất giấy tờ
- Thư cảm ơn
- Lời cảm tạ của gia đình bà Phan Thị Trọng
- Mất giấy tờ
- Tin buồn của gia đình đồng chí Phan Thị Trọng