07:10, 07/10/2021

2 cựu lãnh đạo UBND tỉnh và cựu giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hòa tiếp tục bị khởi tố

Chiều 7-10, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các ông: Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để điều tra về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong quá trình cho triển khai dự án bất động sản Golden Gate thuộc khu đất 28E Trần Phú, TP. Nha Trang.

Chiều 7-10, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối ông Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 1955, trú đường Trịnh Phong, TP. Nha Trang) - cựu Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đào Công Thiên (sinh năm 1962, trú đường Chi Lăng, Nha Trang) - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Tấn Thái (sinh năm 1961, trú tại chung cư 2B, Lê Hồng Phong, Nha Trang) - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong quá trình cho triển khai dự án bất động sản Golden Gate thuộc khu đất 28E Trần Phú, TP. Nha Trang.
 
 

 

Khu đất 28E Trần Phú
Khu đất 28E Trần Phú

 

Trước đó, vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6-2021, cả 3 ông: Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" do có sai phạm trong các vụ án. Cụ thể, ông Nguyễn Chiến Thắng phải nhận 2 quyết định khởi tố bị can trong các vụ án liên quan đến khu đất số 1 Trần Hưng Đạo và 2 dự án trên núi Chín Khúc. Ông Đào Công Thiên và ông Võ Tấn Thái đã bị khởi tố bị can trong vụ án liên quan đến khu đất số 1 Trần Hưng Đạo.
 
Thành Long