07:08, 03/08/2021

Diên Khánh kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép

UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang phối hợp với Công an huyện triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản.

UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang phối hợp với Công an huyện triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản.


Diễn biến phức tạp


Ngày 2-8, Công an huyện Diên Khánh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật đối với ông Trần Tuấn Sơn (trú xã Bình Lộc) - đối tượng tạt sơn và mắm tôm vào nhà ông Nguyễn Thanh Hoài Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Bình Lộc. Trước đó, vào ngày 24-7, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo đội liên ngành của xã đi tuần tra trên địa bàn, tại suối Cây Sung (thôn Đảnh Thạnh) phát hiện 1 bè hút cát. Đội đã tịch thu tang vật gồm 1 bè hút cát và các phương tiện liên quan. Ông Sơn gọi điện thoại xin ông Tâm bỏ qua nhưng không được nên khoảng 23 giờ ngày 26-7, ông Sơn đã tạt sơn và mắm tôm vào sân nhà ông Tâm.

 

1

Lực lượng chức năng xã Bình Lộc thu giữ phương tiện hút cát trái phép tại suối Cây Sung


Theo lãnh đạo UBND xã Bình Lộc, hiện nay, trên địa bàn xã diễn ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát trái phép dọc theo bờ suối Cây Sung - cầu Ông Đường và khu vực dọc theo sông Suối Dầu. Tại khu vực núi Hòn Chùa (thôn Đảnh Thạnh), có tình trạng khai thác đất san lấp lén lút. Ngoài ra, còn có một số trường hợp người dân tự thuê xe đào san lấp, lấy mặt bằng để sử dụng như trong mỏ đá Minh Nhật Phát và khu vực giáp xã Diên Tân.


Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Diên Khánh, hoạt động khai thác cát trái phép trên các tuyến sông, đặc biệt là khu vực giáp ranh có chiều hướng gia tăng trở lại, tác động xấu đến môi trường và gây bức xúc trong nhân dân. Theo báo cáo của Công an huyện, qua công tác nắm tình hình, xác định các đối tượng sử dụng ghe, bè tự chế có gắn đầu bơm hút cát để khai thác cát từ lòng sông Cái, sông Chò; thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm và rạng sáng. Tuy lực lượng chức năng đã nhiều lần tuần tra kiểm soát trên sông nhưng khi bị phát hiện các đối tượng đã điều khiển phương tiện đi qua khu vực giáp ranh để bỏ trốn.


Tăng cường phối hợp xử lý   


Để xử lý tình trạng trên, Công an huyện Diên Khánh đã có văn bản đề nghị Công an TP. Nha Trang, Công an huyện Khánh Vĩnh tăng cường phối hợp với đơn vị trong công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép và các phương tiện khai thác neo đậu vi phạm trật tự giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Cái, sông Chò ở các khu vực giáp ranh.

 

Đối tượng Trần Tuấn Sơn - người tạt sơn và mắm tôm vào nhà Bí thư Đảng ủy xã Bình Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN NHẤT
Đối tượng Trần Tuấn Sơn - người tạt sơn và mắm tôm vào nhà Bí thư Đảng ủy xã Bình Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN NHẤT

 

Tháng 4-2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thành lập đoàn kiểm tra đất quốc phòng trên địa bàn thôn Khánh Xuân (xã Diên Lâm), qua đó phát hiện nhiều phà tự chế (dùng để hút cát), xe tải, máy múc đang hoạt động trong lòng hồ Đá Mài. Các phương tiện hút cát này hoạt động đã lâu và liên tục, thời gian cao điểm có khoảng 200 lượt xe ô tô tải (7 khối) hoạt động trong ngày. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã lập biên bản bàn giao tang vật cho Công an xã Diên Lâm tạm giữ 4 phà tự chế và 1 máy xúc hiệu Hyundai.

 

Ông Võ Thành Nhân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh cho biết, huyện đang phối hợp với Công an huyện triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản. Kế hoạch được thực hiện trên các địa bàn có sông, suối chảy qua, tập trung ở các xã: Diên Thọ, Diên Đồng, Diên Xuân, Diên Phước, Bình Lộc, Diên Lâm, Diên Sơn, Diên Phú, Diên An và thị trấn Diên Khánh; các tuyến Quốc lộ 1, đường 23-10, Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 8; khu vực đồi, núi tại các xã: Diên Tân, Diên Lâm, Diên Thọ, Suối Tiên; bãi tập kết cát, sỏi phát sinh hiện nay trên địa bàn huyện (kể cả được cấp phép và không được cấp phép); khu vực, điểm khai thác có phản ánh của chính quyền, đoàn thể, người dân hoặc đưa tin trên các phương tiện thông tin.


Kế hoạch sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản.


Bên cạnh đó, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, công an các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật về môi trường, tài nguyên khoáng sản; phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản...


THÁI THỊNH