12:06, 14/06/2021

3 lần trộm cắp tài sản

Cả hai chạy được một đoạn thì bị chủ nhà phát hiện, đuổi theo truy hô. Sợ chủ nhà đuổi kịp bắt giữ nên Dẹo vứt lại máy cưa.

Sáng 14-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thế Sinh (sinh năm 1986, trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.
 
Sáng 20-3-2020, Sinh chở Nguyễn Văn Dẹo (đã bị xét xử tháng 1-2021) đến nhà một phụ nữ ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh để xin tiền. Tới nơi, thấy chỉ có người chồng ở nhà, lại đang bận tưới rau, Sinh và Dẹo nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sinh quay xe máy hướng sẵn ra đường rồi bảo Dẹo vào lấy trộm bình ắc quy và máy cưa (tổng giá trị hơn 2,2 triệu đồng). Trộm xong, cả hai chạy được một đoạn thì bị chủ nhà phát hiện, đuổi theo truy hô. Sợ chủ nhà đuổi kịp bắt giữ nên Dẹo vứt lại máy cưa. Sinh đem bình ắc quy về nhà cất giấu, sau đó mới trả lại cho chủ tài sản. 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Được biết, trước lần phạm tội này, bị cáo đã có 2 tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản.
N.V