04:05, 20/05/2021

Chém người vì… tưởng đánh bạn mình!

Khi 3 người ra trước quán nói chuyện, Lâm cho rằng Niê và Phúc đánh Độ nên vào bếp lấy dao ...

Ngày 20-5, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đàng Bảo Lâm (sinh năm 1994, trú TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) 13 năm tù về tội giết người, bồi thường 27 triệu đồng cho 2 bị hại.
 
Võ Công Độ và Nguyễn Thị Mỹ Thương là nhân viên phục vụ tại một quán nhậu ở phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang. Quá trình làm việc, cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn.
 
Tối 8-10-2019, Độ và Lâm đang ngồi nhậu tại quán thì Thương cùng Y Duy Khánh Niê, Nguyễn Bá Phúc đến gặp Độ để nói chuyện về lý do mâu thuẫn giữa Độ và Thương. Khi 3 người ra trước quán nói chuyện, Lâm cho rằng Niê và Phúc đánh Độ nên vào bếp lấy dao xông ra chém cả hai, gây thương tích 12% cho Niê và 15% cho Phúc.
 
 Bị cáo Nguyễn Đàng Bảo Lâm.
Bị cáo Nguyễn Đàng Bảo Lâm.
 
Được biết, bị cáo đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý.
N.V