03:04, 22/04/2021

Rủ người chạy xe thồ đi trộm cắp

Long lên trên khu vực tháp Trầm Hương thì thấy Tín đang ngồi chờ khách đi xe thồ nên đến rủ Tín đi trộm cắp, Tín đồng ý. 

Ngày 22-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Long (sinh năm 1992, trú huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) 2 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 
 
Chiều 22-12-2019, Long đi xe máy đến khu vực tháp Trầm Hương tìm cơ hội trộm cắp. Tới nơi, Long thấy Nguyễn Quí Tín đang ngồi chờ khách đi xe thồ nên đến rủ Tín đi trộm cắp, Tín đồng ý. 
 
Cả hai ngồi được một lúc thì phát hiện có 2 du khách nước ngoài bỏ giỏ xách trên bãi cát và xuống tắm biển. Thấy vậy, Long nói Tín nổ máy xe chờ sẵn, còn mình xuống lấy trộm 2 giỏ xách rồi lên xe của Tín tẩu thoát. Cả hai lục giỏ, lấy 2 điện thoại di động và một số vật dụng khác (tổng giá trị hơn 45 triệu đồng). Long nhờ Thanh (không xác định lai lịch) bán 2 điện thoại được 14 triệu đồng. Long giữ 6 triệu đồng, chia cho Tín 6 triệu đồng, Thanh 2 triệu đồng. 
 
 
Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.
 
Được biết, Long từng 2 lần bị kết án cùng về tội trộm cắp tài sản; Tín đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã. Công an đang xác minh dấu hiệu hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của Thanh.
 
T.M