03:04, 27/04/2021

Bị phát hiện cất giấu ma túy

Sáng 27-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Tao Yong (sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và buộc trục xuất ra khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Sáng 27-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Tao Yong (sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và buộc trục xuất ra khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
 
Tháng 11-2019, Tao Yong nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh và đến ở tại phường Vĩnh Phước cùng 1 người tên Xing Hua (quốc tịch Trung Quốc, không rõ lai lịch). 
 
Tháng 8-2020, Tao Yong nhờ Xing Hua mua giùm 3,3 triệu đồng tiền ma túy để sử dụng. Sau khi có ma túy, Tao Yong dùng hết 1 bịch, còn 1 bịch cất giấu tại nơi ở. Khoảng 10 giờ ngày 26-8-2020, công an tiến hành kiểm tra hành chính tại phường Vĩnh Phước, phát hiện Tao Yong đang tàng trữ 0,2089g ma túy Mathamphetamine. 
 
Được biết, tháng 9-2020, Tao Yong đã bị Công an TP. Khải Đông, tỉnh Giang Tô tạm giữ hình sự về tội cố tình gây rối trật tự xã hội (chưa chấp hành)
N.V