01:04, 16/04/2021

Bênh người bằng… dao

Sáng 16-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 9 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Bùi Văn Tùng (sinh năm 1989, trú xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Sáng 16-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 9 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Bùi Văn Tùng (sinh năm 1989, trú xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).
 
Cấp phúc thẩm nhận định, cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ; tại phiên tòa không phát sinh tình tiết giảm nhẹ mới.
 
Hồ sơ thể hiện, tối 22-4-2020, do tranh chấp mặt nước nuôi trồng thủy sản, ông Lê Quốc Công chặt đứt dây neo lồng bè nuôi hàu của gia đình hàng xóm là ông Lê Minh Tân. Vì vậy, ông Tân nhờ Phạm Tiến cùng đến nói chuyện với ông Công. Tại đây, Tiến hỏi lý do và đánh ông Công bằng tay.
 

 

v
Bị cáo Bùi Văn Tùng.
 
 
Tùng đang ngồi ở quán nước gần đó, thấy nhà ông Công có đánh nhau ồn ào, bèn cầm dao chạy sang. Tùng hỏi Tiến vì sao đánh ông Công, rồi chém Tiến vào đầu, hông, gây thương tích 29%.
 
T.M