01:12, 21/12/2020

Vào tù vì đi trả thù

Sáng 21-12, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo và bị hại đều tự nguyện rút kháng cáo. 

Sáng 21-12, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo và bị hại đều tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Huỳnh Thừa (sinh năm 1966, trú Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn phải chấp hành 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
 
 
Tối 23-6-2019, do có mâu thuẫn từ trước về chuyện tiền bạc nên Thừa mang rựa đến nhà ông Nguyễn Xuân Phước để đánh. Phát hiện ông Phước đang đi bộ về nhà, Thừa phóng xe tới, từ phía sau giơ rựa lên chém. Nghe người dân hô hoán, ông Phước xoay người lại, giơ tay lên đỡ thì bị chém trúng tay, thương tích 26%. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Thừa kháng cáo xin hưởng án treo; bị hại kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa, cả hai đã rút kháng cáo.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Được biết, trước đó, ông Phước đã dùng hung khí nguy hiểm chém bị cáo Thừa, làm bị cáo gãy tay. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án. Sau đó, bị cáo Thừa tự nguyện rút yêu cầu khởi tố đối với ông Phước nên vụ án này được đình chỉ. 
 
 
N.V