12:11, 25/11/2020

Tấn công thanh niên dám… chở gái làng mình!

Thấy anh Tâm đi xe máy chở một phụ nữ đi ra Quốc lộ 26, Tròn nói với Lưu, Thông, Trường thấy ai chở gái làng mình là đánh!  

Chiều 24-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 4 bị cáo cùng về tội giết người. Cụ thể: Y Tròn: 4 năm 6 tháng tù; Y Lưu và Y Thông cùng mức 3 năm 9 tháng tù; Y Trường: 3 năm 6 tháng tù; đồng thời tiếp tục liên đới bồi thường 4 triệu đồng cho người bị hại. Các bị cáo cùng trú Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa. 
 
Sáng 14-3-2019, 4 đối tượng trên cùng một số thanh niên tổ chức ăn nhậu tại nhà Thông. Đến khoảng 17 giờ, một phụ nữ về trước, nhóm còn lại đi xe máy đến khu vực Ninh Sim, Ninh Hòa tiếp tục nhậu.
 
Đến 20 giờ, cả nhóm thấy anh Trương Hữu Tâm đi xe máy chở chị phụ nữ đã về lúc trước đi ra Quốc lộ 26 nên Tròn nói với Lưu, Thông, Trường thấy ai chở gái làng mình là đánh!  4 đối tượng trên chạy xe máy đuổi theo chặn xe của anh Tâm và dùng dao, cây ba khúc, côn, tay chân tấn công anh Tâm, gây thương tích 19%. 
 
Kết luận giám định pháp y về độ tuổi cho thấy đến thời điểm giám định (tháng 5-2020), độ tuổi của Y Tròn là từ 17 năm 3 tháng đến 17 năm 9 tháng; Y Lưu từ 18 năm 4 tháng đến 18 năm 10 tháng; Y Thông từ 17 năm 10 tháng đến 18 năm 4 tháng; Y Trường từ 16 năm 10 tháng đến 17 năm 4 tháng. 

 Đến trước phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã bồi thường tổng cộng 15 triệu đồng cho người bị hại. 

N.V