10:11, 09/11/2020

1 học sinh lớp 6 chết đuối ở hố khai thác đất, cát

Ngày 9-11, ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Phước Đông (thàn phố Cam Ranh) xác nhận, chiều tối 8-11, trên địa bàn xã xảy ra một vụ chết đuối thương tâm tại khu vực núi Đá Voi (thôn Trà Sơn). Nạn nhân là em Nguyễn Hoài Nhẫn (học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du).

Ngày 9-11, ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh) xác nhận, chiều tối 8-11, trên địa bàn xã xảy ra một vụ chết đuối thương tâm tại khu vực núi Đá Voi (thôn Trà Sơn). Nạn nhân là em Nguyễn Hoài Nhẫn (học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Du).

 

Khu vực núi Đá Voi, nơi tìm thấy thi thể em Nhẫn.

Khu vực núi Đá Voi, nơi tìm thấy thi thể em Nhẫn.


Được biết, vào 16 giờ ngày 8-11, Nhẫn xin phép gia đình đi chơi với bạn. Nhưng khoảng 30 phút sau, người trong thôn báo tin Nhẫn bị đuối nước ở hố sâu khu vực núi Đá Voi.


Đến khoảng 17 giờ 30 phút, người dân lặn tìm thấy thi thể Nhẫn ở khu vực này, trên bờ còn nguyên quần áo và dép của em.


Người dân thôn Trà Sơn cho biết, khu vực núi Đá Voi trước đây là rẫy của người dân, cây cối nhiều, rậm rạp. Vài năm gần đây, việc khai thác đất, cát diễn ra liên tục đã tạo thành những hố sâu nham nhở, đường sá vào thôn cũng bị xe chở đất cát cày nát làm hư hại nhiều. Nguy hiểm hơn, mỗi khi trời mưa, khu vực núi Đá Voi trở thành những hố nước sâu nguy hiểm.


Trao đổi với phóng viên qua điện thoại chiều 9-11, ông Phụng cho biết, thông tin người dân phản ánh về tình trạng khai thác đất, cát tại khu vực núi Đá Voi là có thật. Việc khai thác đất, cát tại khu vực này là trái phép, chính quyền địa phương đang kiểm tra và sẽ trả lời cụ thể cho cơ quan báo chí.


Thái Thịnh