03:09, 22/09/2020

Đuổi theo bắn người có mâu thuẫn

Sáng 22-9, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tuấn Lưu (sinh năm 2002, trú Cam Thịnh Đông, Cam Ranh) 5 năm tù; Trần Quốc Hưng (sinh năm 2002, trú Ba Ngòi, Cam Ranh) 4 năm 6 tháng tù cùng về tội giết người, bồi thường tổng cộng 80 triệu đồng (gồm cả phần đã bồi thường) cho bị hại.  

 

Sáng 22-9, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tuấn Lưu (sinh năm 2002, trú Cam Thịnh Đông, Cam Ranh) 5 năm tù; Trần Quốc Hưng (sinh năm 2002, trú Ba Ngòi, Cam Ranh) 4 năm 6 tháng tù cùng về tội giết người, bồi thường tổng cộng 80 triệu đồng (gồm cả phần đã bồi thường) cho bị hại.  


Đêm 18-9-2019, Hưng chở Lưu đi ở khu vực Cam Linh, Cam Ranh thì nhìn thấy Nguyễn Lê Quốc Triệu chạy xe cùng chiều phía trước. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi phát hiện ra Hưng, Lưu ở phía sau, Triệu đã tăng ga bỏ chạy. Hưng điều khiển xe chở Lưu đuổi theo được một lúc thì bắt kịp. Lưu lấy ra một khẩu súng tự chế (dạng súng bút), lắp 1 viên đạn vào và đưa qua vai Hưng, nhắm bắn trúng vai Triệu. Triệu vẫn tiếp tục chạy xe. Hưng và Lưu chạy theo một đoạn thì quay lại.

 

Các bị cáo trước toà.
Các bị cáo trước toà.

 

Kết luận giám định cho thấy Triệu bị thương tích 13%. Loại súng mà Lưu sử dụng không phải súng quân dụng.

 

Lưu và Hưng có nhân thân xấu. Ngày 21-8-2020, cả hai cùng bị tuyên phạt trong vụ án giết người; tháng 10-2019 bị khởi tố trong cùng vụ án về tội cố ý gây thương tích.


N.V