05:08, 18/08/2020

Lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 640 triệu đồng

Chiều 18-8, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Hào (sinh năm 1991, trú Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa) 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

 

Chiều 18-8, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Hào (sinh năm 1991, trú Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa) 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.


Khoảng tháng 5-2015, Hào biết Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa (ở Diên An, Diên Khánh) mới thành lập nên có nhiều người muốn xin vào làm việc. Vì vậy, Hào đã thông tin gian dối bệnh viện đang tuyển nhân sự và bản thân có khả năng xin việc giúp. Do tin tưởng nên nhiều người đã đưa tiền cho Hào nhờ xin việc.

 

Bị cáo Lê Xuân Hào.
Bị cáo Lê Xuân Hào.


Với thủ đoạn này, từ tháng 5 đến tháng 10-2015, Hào đã chiếm đoạt của 15 người với tổng số tiền 641 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hào thông báo cho người xin việc đến bệnh viện làm việc từ ngày 15-10-2015. Đúng hẹn, những người này tới nhận việc mới biết Hào không hề xin việc và đã bỏ trốn. 


Hào bị bắt truy nã ngày 17-7-2019.


T.M