10:07, 24/07/2020

Lãnh án vì tiêu thụ xe trộm cắp

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Võ Tấn Triển (sinh năm 1979, trú phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang) do bị cáo và bị hại tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Triển vẫn phải chấp hành 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Võ Tấn Triển (sinh năm 1979, trú phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang) do bị cáo và bị hại tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Triển vẫn phải chấp hành 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.


Nguyễn Trọng Huy, Nguyễn Trọng Hùng, Trần Xuân Tuấn là những đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng, năm 2017 và 2018, 3 đối tượng trên đã trộm cắp nhiều xe máy trên địa bàn huyện Diên Khánh và bán cho 2 đối tượng, trong đó có Triển. Riêng Triển đã mua 1 xe máy trị giá gần 41 triệu đồng mà các đối tượng đã trộm cắp vào ngày 17-5-2018 tại xã Diên Thọ.


TÂM MAI