10:07, 14/07/2020

Dọn phòng, "dọn" luôn tiền của khách

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Nga (sinh năm 1983, trú Ninh Hải, Ninh Hòa) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Nga (sinh năm 1983, trú Ninh Hải, Ninh Hòa) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.


Nga là nhân viên dọn phòng tại một khu nghỉ dưỡng. Sáng 4-8-2019, trong lúc dọn phòng cho một du khách nước ngoài thuê lưu trú, Nga thấy có một giỏ xách để trên ghế cạnh giường. Do trong phòng không có ai, Nga mở ra xem thì thấy trong giỏ có một phong bì, bên trong đựng nhiều tờ tiền mệnh giá 100USD. Nga lấy 10 tờ tiền bỏ vào túi quần và đi về.


Tối hôm sau, Nga mang thức ăn lên phòng nghỉ trên cho khách. Thấy trong phòng không có người, Nga lại mở giỏ xách, lấy trong phong bì ra 19 tờ tiền mệnh giá 100USD bỏ vào túi quần và ra về.


Ngày 6-8-2019, chủ tài sản phát hiện mất tiền nên trình báo. Qua điều tra, công an đã mời Nga lên làm việc và Nga đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an đã tạm giữ 1.300USD và 3,65 triệu đồng.


Kết luận giám định cho thấy tổng giá trị tài sản Nga trộm cắp là gần 67 triệu đồng.


T.M