12:06, 11/06/2020

Tử hình kẻ giết chết mẹ và em

Riêng về tội giết người, bị cáo bị áp dụng các tình tiết: giết 2 người trở lên; giết người dưới 16 tuổi; giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng của mình; giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; thực hiện tội phạm một cách man rợ.

Sáng 11-6, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo (sinh năm 2000, trú Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hoà) mức án tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản, buộc chấp hành hình phạt chung là tử hình.


Bảo là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em. Sáng 5-1-2019, Bảo ở nhà với em trai út (sinh năm 2013). Sau khi sử dụng thảo mộc khô chứa chất ma tuý 5-Fluoro MDMB- PICA, Bảo lấy cây rựa chém 2 nhát vào đầu em trai, khiến em tử vong tại chỗ. Sau đó, Bảo thu dọn hiện trường, đưa xác em vào phòng ngủ.

Trưa cùng ngày, khi mẹ Bảo về nhà, xuống bếp nấu ăn, Bảo tiếp tục dùng rựa chém nhiều nhát vào mẹ, gây tử vong. Sau đó, Bảo lấy của mẹ xe máy, điện thoại và một số tư trang, tổng giá trị hơn 16 triệu đồng, đem bán điện thoại được 2,2 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tối 6-1-2019, công an đã bắt giữ được Bảo đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận.

 

Bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo.
Bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo.


Riêng về tội giết người, bị cáo bị áp dụng các tình tiết: giết 2 người trở lên; giết người dưới 16 tuổi; giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng của mình; giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; thực hiện tội phạm một cách man rợ.


N.V