02:05, 28/05/2020

Mâu thuẫn, đâm chết hàng xóm

Sáng 28-5, tại Khánh Hoà, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù cho bị cáo Vũ Đức Châu (sinh năm 1985, trú Phước Long, Nha Trang). Như vậy, bị cáo Châu chỉ phải chấp hành 17 năm tù về tội giết người.

Sáng 28-5, tại Khánh Hoà, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù cho bị cáo Vũ Đức Châu (sinh năm 1985, trú Phước Long, Nha Trang). Như vậy, bị cáo Châu chỉ phải chấp hành 17 năm tù về tội giết người.


Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo cung cấp được tài liệu chứng minh gia đình có công với cách mạng, bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.


 

Bị cáo Vũ Đức Châu.
Bị cáo Vũ Đức Châu.

 

Anh Ngô Công Khiết là hàng xóm với vợ chồng Châu. Tối 15-6-2019, vợ chồng anh Khiết ngồi nhậu cùng vợ Châu và bạn bè. Khoảng 22 giờ, thấy Châu đi ngang qua, anh Khiết mời Châu vào nhậu cùng. Châu vào uống 1 lon bia rồi về; vợ Châu cũng về theo. Về nhà, Châu căn vặn vợ tại sao Châu mâu thuẫn với anh Khiết mà còn sang nhậu cùng, từ đó vợ chồng cãi nhau. Sau đó, Châu sang nhà anh Khiết.


Đúng lúc này, anh Khiết đang kể chuyện cây nho nhà trồng bị ai đó phá và nói nếu tìm ra người phá sẽ chém chết. Châu cho rằng anh Khiết đòi chém mình nên cãi cọ, dẫn tới xô xát nhưng được can ngăn. Sau đó, Châu về nhà lấy dao sang đâm anh Khiết tử vong. Sau khi phạm tội, Châu đầu thú.


N.V