03:05, 18/05/2020

Đạo chích đeo khẩu trang hòng tránh camera

Biết quán có camera, Danh đi kiếm khẩu trang đeo kín mặt rồi quay lại, dùng dụng cụ phá khoá...

Ngày 18-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hoà) tuyên phạt bị cáo Lê Duy Danh (sinh năm 1967, trú Vạn Thạnh, Nha Trang) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.


Khoảng 2 giờ sáng 23-7-2019, Danh cùng Kỳ, Phi, Nguyễn Ngọc Vũ Đình đi uống cà phê ở đường Thái Nguyên. Khi Kỳ đi vệ sinh thì phát hiện có 1 chiếc xe máy (trị giá gần 29 triệu đồng) để ở quán không người trông coi nên bàn với Danh lấy trộm. Biết quán có camera, Danh đi kiếm khẩu trang đeo kín mặt rồi quay lại, dùng dụng cụ phá khoá mang sẵn phá khoá xe, chạy về con hẻm sau nhà Đình cất giấu.


Sáng cùng ngày, Danh và Đình mang xe đến gặp đối tượng tên Quốc để bán. Quốc thay biển số xe rồi mặc cả 8 triệu đồng. Danh không đồng ý nên chạy xe về khu vực Vĩnh Hiệp thuê phòng nghỉ.


Sau đó, Phi và Đình nhiều lần gọi cho Danh yêu cầu trả xe vì chiếc xe trộm cắp của em Phi. Sợ bị đánh, Danh chạy xe vào Cam Lâm trốn, đến tối 23-7-2019 mới đồng ý trả lại xe cho Đình.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.


Qua truy xét, ngày 24-7-2019, công an đưa Danh về làm việc và Danh đã khai nhận hành vi phạm tội.


Được biết, ngày 16-7-2019, bị cáo đã bị khởi tố cùng về tội trộm cắp tài sản và đang bị tạm giam trong vụ án khác. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh các đối tượng tên Kỳ, Quốc, Phi, Nguyễn Ngọc Vũ Đình, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.


TÂM MAI