11:05, 13/05/2020

Bị bắt khi quay lại trộm tiếp

Sau khi mang số tài sản trộm cắp bán cho một tiệm phế liệu ở Cam Hải Đông, Cam Lâm, Việt tiếp tục quay lại tiệm phế liệu...

Sáng 13-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Nguyễn Bách Thành Việt (sinh năm 1983, trú Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hoà) do bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Việt vẫn phải chấp hành 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Việt vốn là thợ điện nhưng không tu chí làm ăn, nghiện ma tuý. Vì muốn có tiền mua ma tuý sử dụng, khoảng 0 giờ 30 ngày 2-10-2019, Việt chạy xe lòng vòng ở Cam Ranh tìm cơ hội trộm cắp. Đến tiệm thu mua phế liệu ở Ba Ngòi, Cam Ranh, thấy cửa tiệm khoá ngoài, Việt liền về nhà lấy kìm cộng lực tới cắt ổ khoá rồi vào lấy trộm 67kg dây điện đồng trần và 30kg dây điện đồng bọc nhựa.

Việt mang số tài sản trộm cắp này bán cho một tiệm phế liệu ở Cam Hải Đông, Cam Lâm được 7,9 triệu đồng. Sau đó, Việt tiếp tục quay lại tiệm phế liệu ở Ba Ngòi định trộm cắp tiếp thì bị phát hiện.

Kết quả định giá cho thấy tài sản Việt trộm cắp trị giá hơn 10 triệu đồng.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.


Được biết, bị cáo từng 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp; 2 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản.


N.V