11:05, 22/05/2020

Bác kháng cáo của gia đình lừa bán đất bằng sổ đỏ cũ

Sáng 21-5, tại Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 4 bị cáo trong cùng gia đình ở xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang do không có tình tiết mới.

Sáng 21-5, tại Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 4 bị cáo trong cùng gia đình ở xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang do không có tình tiết mới. Như vậy, bị cáo Nguyễn Chiểu (sinh năm - SN 1943, cha) vẫn phải chấp hành 6 năm tù; 3 người con: Kiều Thị Hồng Tiến (SN 1972) 8 năm tù, Nguyễn Thị Khanh (SN 1967) và Nguyễn Thị Trà My (SN 1978) cùng 6 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1974, chồng Tiến) đã bị tuyên phạt 9 năm tù về cùng tội danh này, không kháng cáo.

 

Gia đình bị cáo Chiểu trước tòa.

Gia đình bị cáo Chiểu trước tòa.


Năm 2004, ông Chiểu chuyển nhượng một lô đất ở thôn Thái Thông, Vĩnh Thái, sau đó lại kiện yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng, nhưng tòa đã bác yêu cầu, công nhận hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên. Năm 2013, người nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN). Do ông Chiểu không nộp GCN cũ nên UBND TP. Nha Trang đã có quyết định thu hồi và hủy GCN cũ.


Tháng 10-2017, ông Chiểu và các con thống nhất chào bán lô đất trên cho bà Nguyễn Thị Hồng Thu. Vợ  chồng Tuấn - Tiến cho bà Thu xem bản chính GCN cũ  còn giữ lại và giấu việc đã bán lô đất nên bà Thu đã ký hợp đồng chuyển nhượng, đưa trước hơn 1,1 tỷ đồng.


Tháng 1-2018, bà Thu đến cắm mốc mới biết lô đất đã được chuyển nhượng và cấp GCN cho người khác từ 5 năm trước.


N.VŨ